Thể thao

Đức Chinh gây thất vọng: Vì phong độ hay do trình độ?

Hà Đức Chinh đang trình diễn một phong độ nghèo nàn tại V.League 2019 dù anh thi đấu vô cùng nỗ lực và năng nổ. Vậy đâu là lý do khiến anh đánh mất chính mình như vậy? Liệu rằng do phong độ không tốt hay năng lực của anh không có?

Dấu ấn mờ nhạt

Có thể nói rằng, sau khi Anh Đức giã từ ĐTQG thì Hà Đức Chinh là một trong những trung phong cắm hay nhất Việt Nam trong thời gian qua. Ở thời điểm hiện tại, tiền đạo gốc Phú Thọ là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của U22 Việt Nam và ĐTQG. 

Đức Chinh thi đấu mờ nhạt trong màu áo của CLB Đà Nẵng tại V.League 2019.

Tuy nhiên, kể từ khi trở về hội quân cùng CLB Đà Nẵng từ Asian Cup 2019, Đức Chinh dường như đánh mất bản thân khi thi đấu vô cùng bết bát và thiếu hiệu quả. Thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách thi đấu chính thức tại V.League nhưng những gì mà Đức Chinh thể hiện được là quá mờ nhạt. Chúng ta vẫn thấy tiền đạo này thi đấu năng nổ, chạy chỗ liên tục và không ngại tranh chấp nhưng hiệu quả lại không như mong muốn. 

Cụ thể, tại V.League 2019 dù giải đấu đã trôi qua được 8 vòng đấu nhưng số bàn thắng mà tiền đạo này đóng góp cho CLB Đà Nẵng hiện tại chỉ dừng lại ở con số 1 và chưa có dấu hiệu tiến triển. Các cú dứt điểm hay những đường chuyền bóng của anh thiếu đi sự sắc bén và chính xác cần thiết mà một tiền đạo cần có.

Chứng kiến màn trình diễn của Đức Chinh, rất nhiều lần, HLV Lê Huỳnh Đức bức xúc và đã phải lên tiếng phàn nàn về phong độ của cầu thủ này khi cho rằng anh đang gặp vấn đề về phong độ và thể lực nên thi đấu không được như ý trong thời gian qua.

Vì phong độ hay do trình độ?

Dù nổi lên từ khá sớm khi thi đấu trong màu áo của U19 Việt Nam nhưng từ đó đến nay, Đức Chinh lại cho thấy anh không có nhiều tiến bộ trong khi thi đấu. Tại những giải đấu mà bóng đá Việt Nam tham dự trong thời gian qua là VCK U23 châu Á, Asiad hay Asian Cup, tiền đạo này dù thi đấu vô cùng xông xáo nhưng anh cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Vì vậy, làn sóng chỉ trích tiền đạo này là vô cùng lớn. Thậm chí, nhiều người cho rằng không nên triệu tập Đức Chinh lên thi đấu cho ĐTQG nữa vì anh không biết cách ghi bàn hoặc có người từng phong cho anh danh hiệu là siêu sao chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội.

Hãy để Đức Chinh thi đấu ở vị trí sở trường thay vì dạt biên như hiện tại thì chúng ta sẽ lại thấy được một Đức Chinh bùng nổ như trước.

Được ra sân thường xuyên tại V.League, Chinh "đen" cũng bộc lộ được những điểm mạnh của mình như khả năng làm tường, tỳ đè hay chạy chỗ cực tốt. Thế nhưng, bù lại, khả năng xử lý trong phạm vị hẹp cũng như tận dụng cơ hội dứt điểm của anh lại không tốt. 

Nếu một cầu thủ bị đánh giá là phong độ thiếu ổn định thì anh ta cũng không thể thi đấu mờ nhạt đến mức như vậy nhưng Đức Chinh lại liên tục mất hút trên hàng công. Đồng ý rằng, tiền đạo này thường có những tình huống bùng nổ khi ghi được những bàn thắng đẹp mắt như pha đánh đầu vào lưới U23 Iraq nâng tỷ số lên 3-2 hay bàn thắng mở điểm vào lưới Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á nhưng từng đó là không đủ bởi các HLV không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tiền đạo thi thoảng mới bùng nổ như vậy.

Nếu nói Đức Chinh là tiền đạo không có năng lực hay trình độ thì không đúng bởi sẽ không có một HLV nào thường xuyên triệu tập một cầu thủ như vậy lên thi đấu ở các cấp độ ĐTQG hết. Ở trường hợp của Đức Chinh, thiết nghĩ rằng phong độ của anh không tốt mới là nguyên nhân chính.

Bên cạnh đó việc Đức Chinh thường xuyên phải thi đấu lệch biên để nhường chỗ cho những tiền đạo tây nên khả nhiều khả năng anh cũng không phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình. Nên nhớ, Đức Chinh là một trung phong cắm thuần túy, nên cũng khá khó để đòi hỏi tiền đạo này thực hiện những tình huống rê rắt khéo kéo ở hai bên cánh.

HLV Lê Huỳnh Đức hãy thử xếp tiền đạo gốc Phú Thọ này thi đấu ở vị trí quen thuộc trên hàng công là trung phong cắm xem, biết đâu Chinh "đen" sẽ trở lại với phong độ vốn có của mình. Hãy trả anh về đúng vị trí sở trường và cho anh thời gian để thể hiện bản thân. Nếu được thi đấu ở vị trí yêu thích mà Chinh vẫn thi đấu như vậy thì lúc đó chúng ta hãy xét đến vấn đề trình độ và năng lực của cầu thủ này.