An ninh - Hình sự

Đứa cháu bất hiếu đang thời gian thử thách tội Giết người lại đi cướp tài sản

Nguyễn Đức Tú khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp giật của phụ nữ đi đường trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 24/3, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tú (18 tuổi), trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Được biết, đối tượng Tú đang trong thời gian thử thách về tội Giết người. Cụ thể, từ 5 năm trước khi Tú tới nhà bà nội xin tiền nhưng không được. Tú đã xô ngã, dùng búa đánh vào đầu bà nội. May mắn, người bà không chết. Sau đó, Tú lấy đôi hoa tai của bà mang đi bán. Năm 2016, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tú 3 năm tù treo về tội Giết người và cướp tài sản, 5 năm thử thách.

Đối tượng Nguyễn Đức Tú. 

Đang trong thời gian thử thách thì Tú đi cướp tài sản. Cụ thể, vào cuối tháng 2/2020, Công an TP.Vinh nhận được tin báo của một phụ nữ bị nam thanh niên giật túi sách khi đi trên đường TP.Vinh vào buổi tối. Vào cuộc xác minh, các trinh sát đã truy tìm và tóm gọn thủ phạm là Nguyễn Đức Tú.

Tại cơ quan công an, Tú khai trong tháng 2/2020 qua đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ đi xe máy một mình trên đường ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ để trừng trị kẻ ngựa quen đường cũ. Thiết nghĩ cần sớm có hình phạt thích đáng với kẻ tồi tệ này để làm gương răn đe người khác.