Thể thao

Dù U22 Việt Nam giành chiến thắng nhưng vẫn chưa thể an tâm

Dù đã giành chiến thắng ở cả hai trận đấu tập gần nhất nhưng NHM bóng đá Việt Nam nói chung và HLV Park Hang-seo nói riêng vẫn chưa thể yên tâm bởi khoảng cách giữa đội hình dự bị và đội hình chính của U22 Việt Nam còn cách khá xa nhau.

Sau hai trận đấu tập để kết thúc hai đợt tập trung ngắn hạn của U22 Việt Nam, dù các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn có được những chiến thắng.  Nhưng từng đó vẫn không thể làm HLV Park Hang-seo cũng như NHM Việt Nam thực sự yên tâm.

Ở đợt tập trung đầu tiên, U22 Việt Nam cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu trước đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau trận đấu này, chúng ta có thể thấy khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội của các cầu thủ U23 Việt Nam còn khá yếu. 

Ở đợt tập trung thứ hai, U22 Việt Nam với nhiều gương mặt mới cũng đã có trận đấu tập với CLB Viettel. Dù giành được thắng lợi với tỷ số  2-0 nhưng ở trận đấu này, các cầu thủ trẻ vẫn bộc lộ ra nhiều điểm yếu. Khả năng kết dính giữa các cầu thủ còn hạn chế, những tình huống tấn công không có điểm nhấn cũng như sự sắc bén và phải nhờ những tình huống tỏa sáng cá nhân thì đoàn quân của HLV tạm quyền Kim Han-yoong mới giành chiến thắng.

Khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ dự bị và đội hình chính của U22 Việt Nam còn cách khá xa nhau.

Dù mới chỉ trải qua hai trận đấu tập nhưng khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ đã được lộ ra khá rõ. Ở những trận đấu đã qua, những cầu thủ được tung vào sân đa số sẽ là những người không được góp mặt trong đội hình chính tham dự SEA Games 3 tới đây.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao những cầu thủ được coi là trụ cột của U22 Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức... không được triệu tập. Đương nhiên, ông thầy người Hàn Quốc cũng có cái lý riêng của mình khi không triệu tập họ.

Điều ông muốn ở đây là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ khác có cơ hội được tập luyện, rèn dũa để ông có thể chọn ra được những quân bài dự bị chất lượng nhất. Nếu so sánh, chúng ta có thể thấy những cầu thủ thi đấu ở 2 trận đấu tập vừa qua không có sự thanh thoát và kết dính như đội hình đã cùng HLV Park Hang-seo thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Tất nhiên, những cầu thủ này đều còn quá trẻ và ít có cơ hội thi đấu tại đội bóng chủ quản và mặt khác, họ mới được tập trung và làm quen với nhau trong vòng ít ngày. Vì thế, chúng ta không thể đòi hỏi điều gì quá cao từ những cầu thủ này.

Vậy nên, ở những đợt tập trung sắp tới, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sẽ triệu tập những gương mặt mới để họ tập luyện, làm quen với nhau. Từ đó, HLV Park còn có cơ sở để lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất để cùng với các cầu thủ trụ cột tham dự SEA Games 30.

Điều này là cực kỳ cần thiết bởi SEA Games là giải đấu mà chúng ta cần có chiều sâu đội hình và các cầu thủ trên ghế dự bị cũng phải có trình độ tương đồng với đội hình một để khi thay người, lối chơi của U22 Việt Nam sẽ không bị chệch choạc.