Đời sống

Dư luận Anh sốc vì chuyện người đàn ông tự nhổ răng suốt 10 năm

Vì tình hình tài chính eo hẹp, người đàn ông từng làm nghề bán thịt đã tự nhổ răng trong suốt hơn 10 năm.

Ông David Sergeant (50 tuổi) từng làm công việc bán thịt ở thành phố Leeds của Anh. Ông đã khiến dư luận nước này sốc khi cho biết đã tự nhổ răng của mình trong suốt hơn 10 năm qua do không có tiền đi gặp nha sĩ.

Ông Sergeant thừa nhận điều kiện kinh tế khó khăn khiến ông không thể tới phòng khám tư để được chăm sóc sức khỏe răng miệng thường xuyên. Do đó, ông đã đăng ký đặt lịch khám nha sĩ qua Dịch vụ Y tế Quốc gia-NHS (tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí tại Anh) nhưng vẫn không có phản hồi. Cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, ông Sergeant quyết định tự nhổ vài chiếc răng của mình trong hơn 10 năm qua.

“Tôi đã không được gặp nha sĩ NHS trong hơn 10 năm qua. Không nơi nào tiếp nhận tôi. Tôi buộc phải chờ cho tới khi chiếc răng lung lay sau đó tự nhổ. Trước đây, tôi từng dùng kìm để nhổ, nhưng sau đó chủ yếu tôi chỉ dùng tay”, ông Sergeant nói.

Theo các nha sĩ, tự ý nhổ răng không những khiến người bệnh phải chịu sự đau đớn mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm trùng và dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như:

-Biến chứng sót chân răng: Răng hàm thường có từ 2 – 4 chân răng hoặc hơn. Vì vậy, cách duy nhất để xác định chính xác số chân răng của mỗi người đó là chụp X – Quang. Việc tự nhổ răng hàm tại nhà có thể dẫn đến tình trạng sót chân răng, gây đau nhức kéo dài cho bạn.

-Nhiễm trùng sau khi tự nhổ răng tại nhà: Các dụng cụ dùng để nhổ răng tại nhà thường không được vệ sinh, vô trùng đúng cách; bệnh nhân cũng không được súc miệng bằng dung dịch chuyên dụng và uống thuốc kháng sinh đúng loại nên nguy cơ viêm nhiễm sau khi tự nhổ răng tại nhà là rất cao.

-Chảy máu tại vị trí nhổ răng kéo dài: Việc nhổ răng tại nhà bằng các phương pháp dân gian nhìn chung có thể làm cho vết thương rộng hơn bình thường, dễ làm tổn thương xương hàm và mô mềm xung quanh, vết thương lâu lành nên dẫn đến tình trạng chảy máu kéo dài rất nguy hiểm.

Song vì phải tự nhổ răng, ông Sergeant đã tự tìm cách hạn chế các nguy cơ bằng việc uống bia và thuốc giảm đau. “Tôi uống 2 cốc bia và uống thêm thuốc giảm đau trước khi nhổ răng. Sáng hôm sau, chân răng vẫn còn chảy nhiều máu. Nhưng tôi vẫn phải tự nhổ răng, dù đáng lẽ tôi nên được nha sĩ chăm sóc”, ông Sergeant kể.

Trường hợp của ông Sergeant đã khiến dư luận nước Anh bị sốc, và một lần nữa đưa hệ thống chăm sóc nha khoa được NHS tài trợ trở thành tâm điểm chỉ trích.

Theo Mail Online, tình trạng thiếu nha sĩ ở các bệnh viện công tại Anh ngày càng trầm trọng hơn khi mà hàng nghìn bác sĩ nha khoa đã bỏ việc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lây lan để chuyển sang làm cho các bệnh viện và phòng khám tư.

Một nguyên nhân khác là do chính phủ Anh thiếu đầu tư tài chính cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân qua NHS. Do đó, nhiều người phải chuyển sang sử dụng các dịch vụ tư nhân với chi phí đắt đỏ. Những người không đủ khả năng tài chính thì buộc phải từ bỏ thói quen chăm sóc răng miệng thường xuyên, thậm chí phải tự nhổ răng như câu chuyện của ông Sergeant.

Minh Hoa (t/h)