Dân sinh

Du lịch miền Tây mở cửa đón chào năm mới 2022

Các điểm du lịch tại nhiều tỉnh miền Tây đã dần mở cửa trong trạng thái bình thường mới, sẵn sàng đón khách tham quan chào năm mới 2022.

Sẵn sàng đón khách du lịch

Sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động, đến nay nhiều điểm du lịch ở miền Tây dần mở cửa đón khách du lịch trong trạng thái bình thường mới. Tại An Giang, hầu hết các khu, điểm khu lịch trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách trở lại. Các khu du lịch Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, khu du lịch Mỹ Luông,… đang trong tư thế sẵn sàng đón khách.

Anh Phan Văn Khánh, Giám đốc khu du lịch Mỹ Luông (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho biết, để thích ứng trạng thái bình thường mới, cũng đảm an toàn cho khách tham quan và toàn nhân viên khu du lịch, đơn vị có bố trí hai máy khử khuẩn, đo thân nhiệt phòng Covid-19 đặt trước cổng. Khi ra vào khu du lịch, mọi người sẽ được khử khuẩn toàn thân.

Du khách đến tham quan, check-in tại khu du lịch Mỹ Luông.

Theo anh Khánh, tuy mới mở cửa hoạt động trở lại nhưng lượng khách đến với khu du lịch vui chơi, chụp ảnh, khám phá, thưởng lãm nghệ thuật gỗ lũa, cùng hàng trăm xe mô tô biển số đẹp có dấu hiệu khởi sắc. Trung bình mỗi ngày, khu du lịch Mỹ Luông đón khoảng từ 50 - 100 du khách. Vào các ngày cuối tuần thì lượng khách đông hơn nhưng chủ yếu là khách nội địa.

Tương tự, tại tỉnh Vĩnh Long, các điểm du lịch đã dần mở cửa hoạt động đón khách trở lại. Bà Nguyễn Ngọc Giác, chủ nhà dừa độc đáo ở xứ cù lao thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ cho biết, mỗi ngày nhà dừa đón một vài đoàn khách tham quan chừng 20 đến 30 người. Đây là tín hiệu khả quan, tuy nhiên vẫn chưa được như mong đợi, bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tâm lý chung của mọi người còn lo ngại. Để đảm an toàn cho du khách, an toàn tại điểm du lịch, điểm du lịch nhà dừa tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của ngành chức năng.

Điểm du lịch nhà dừa ở Vĩnh Long đã mở cửa trở lại.

Thích ứng để phát triển

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, Sở cũng đã tổ chức hội nghị với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động về du lịch nhằm trao đổi, đề xuất tìm ra những giải pháp để thích ứng trong điều kiện mới. Đồng thời, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các điểm đến du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tất cả các đơn vị du lịch trên địa bàn trở lại hoạt động thì phải xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm vừa đảm bảo an toàn cho khách tham quan, vừa đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch. Ngoài ra, Sở tăng cường, đẩy mạnh các ứng dụng thông tin xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch tỉnh nhà thông qua các trang mạng xã hội để du khách tiếp cận.

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bình thường mới, ông Giàu chia sẻ, tất cả các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh cần cũng có những cách làm mới, tạo ra những sản phẩm du lịch mới với những chính sách kích cầu nhằm thu hút được lượng du khách.

Khu du lịch Mỹ Luông bố trí máy khử khuẩn tự động, đo thân nhiệt phòng Covid-19 đặt trước cổng.

Còn ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khu, điểm khu lịch trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, việc mở cửa đón khách tham quan nhưng phải đảm bảo các công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm ngặt, tránh lây lan trong cộng đồng bắt nguồn từ các hoạt động du lịch.

Hiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch phục hồi du lịch, đặc biệt là kích cầu du lịch nội tỉnh, kết hợp xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch về An Giang.

Xe ô tô cổ được trưng bày tại khu du lịch Mỹ Luông.

Thanh Lâm