Quan điểm

“Đu idol” cần đúng cách

Việc “đu idol” giờ trở thành trào lưu mới của giới trẻ. Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng có thể biến việc thần tượng ai đó thành động lực.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện cô bé hơn 10 tuổi trộm tiền tiết kiệm của cha mẹ đi mua sản phẩm mà thần tượng (idol) mình làm đại diện. Kết quả, bị bố mẹ phát hiện nên cô bé tự vẫn chỉ vì bị bố mắng. Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi buồn.

Việc thương quý thần tượng sẽ chỉ đáng ngợi ca khi đó là động lực để bản thân trưởng thành mỗi ngày. Các idol phải là hình mẫu lý tưởng để mỗi người trẻ có thể học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm mà trưởng thành mỗi ngày. “Đu idol” cần theo hướng tích cực chứ không phải "đu" bất chấp, chạy theo trào lưu.

Bên cạnh sự khờ dại của những đứa trẻ, tôi nghĩ vai trò của cha mẹ cũng vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần phải thấu hiểu, quan tâm tới tới con cái nhiều hơn nữa. Việc con mải mê, “đu idol” một phần là do sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ và người thân.

Bởi vậy, cùng với việc làm hình mẫu cho con, hãy hướng con mình tới những hình tượng xứng đáng. Đôi khi đó có thể là một cậu bạn hàng xóm, một bạn nhỏ đạt được thành tích tốt trong học tập hay sự vươn lên trong cuộc sống. Và quan trọng nhất, hãy khen ngợi chính đứa con của mình. Bằng cách hướng con tới cuộc sống lành mạnh và biết yêu thương bản thân hơn tất cả, chính con đã là một mẫu hình tốt đẹp.

Thay vì cho con dùng điện thoại, iPad, hãy cho trẻ đời sống thật với những thần tượng tử tế có thật trên đời.

Quốc Tiệp