Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 6/2/2024: Nắng ấm, hanh khô kéo dài đến bao giờ?

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (6/2). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 12-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo từ nay đến 10/2, thời tiết phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Ngày 8-2 trời có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 5 đến 7-2 mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngày 8-2 khả năng trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 5 đến 8-2 mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 8-2 phía Bắc khả năng chuyển rét.

Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ khoảng ngày 9 đến 10-2 mưa rào rải rác.

Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cách phòng bệnh lây qua đường hô hấp khi trời lạnh, ẩm

Hiện thời tiết đang trong giai đoạn mùa Đông- Xuân, là mùa của nhiều dịch bệnh dễ bùng phát do virus dễ sinh sôi, lây lan nhanh trong cộng đồng.

Trao đổi với Tin Tức ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo và khuyến cáo phòng các bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn thời tiết nồm ẩm, lạnh như hiện nay:

Theo ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), miền Bắc đang rất lạnh, thời điểm này, ngoài các bệnh về đường hô hấp là chủ yếu, trẻ em còn hay mắc bệnh: Sởi, Rubela, thủy đậu...

Vì vậy ở mỗi gia đình cần đảm bảo giữ ấm, nhất là người già và trẻ em. Nhất là trẻ em dưới 5 tuổi với hệ miễn dịch chưa tốt, rất dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy trẻ cần được giữ ấm, khi đi ra đường, tốt nhất nên cho trẻ đeo khẩu trang để giữ ấm đường hô hấp và phòng bệnh.

Thời điểm trước, trong và sau Tết, người dân đi lại, tham gia các lễ hội đông người cũng cần đeo khẩu trang để đảm bảo tránh lây lan các dịch bệnh qua đường hô hấp.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây qua đường hô hấp và trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội năm nay, Bộ Y tế đã liên tục có các công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; thường xuyên cung cấp, cập nhật các khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh mùa đông xuân, bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế lấy mẫu, giải trình tự gen phát hiện sớm các biến thể mới, các tác nhân gây bệnh, nhất là các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường hô hấp và tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng COVID- 19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ mang thai.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Đồng thời, xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh.

Trúc Chi (t/h)