Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 4/3/2022: Hà Nội ngày nắng hanh, đêm lạnh

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (4/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/3) khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Hà Nội nắng hanh, đêm rét. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía nam 30-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi