Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2021: Hà Nội không khí lạnh suy yếu dần

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (4/11). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/11) khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội sáng sớm có sương mù và mưa. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực này nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi