Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 14/3/2024: Gia tăng sương mù, mưa gió

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (14/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Vì sao người cao tuổi dễ nhiễm bệnh đường hô hấp khi giao mùa?

Căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi trong giai đoạn cuối xuân sang hạ là viêm nhiễm đường hô hấp. Người nhà nên để ý nhịp ăn, uống, ngủ, nghỉ và vận động của người già để phát hiện phát hiện sớm biểu hiện của bệnh, tránh biến chứng nặng.

Trong mùa xuân, nhất là giai đoạn cuối xuân sang hè, khi những đợt nắng ấm đan xen cùng gió mùa, thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến cho cơ thể mệt mỏi, khó chịu và dễ bị nhiễm bệnh, nhất là người già có sức đề kháng kém. Một trong những căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi trong mùa xuân – hạ là viêm nhiễm đường hô hấp.

Trao đổi với VOV, BS Nguyễn Chí Bình – nguyên cán bộ Viện Lão khoa TW cho biết, do đặc điểm tuổi tác, hệ thống hô hấp và các chức năng khác của người cao tuổi suy giảm dần theo thời gian. Cũng như các cơ khác trên cơ thể, các cơ của hệ hô hấp trở nên yếu hơn và do đó có thể làm tăng tính nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt, ở những người hút thuốc lá, thuốc lào thì đường hô hấp, nhu mô phổi vốn đã bị tổn thương nên nguy cơ bội nhiễm virus, vi khuẩn cũng tăng cao hơn so với người trẻ.

Môi trường ô nhiễm, nhiều bụi, nhà ở chật chội, không thông thoáng cộng với khói của bếp than, bếp củi cũng là những yếu tố thuận lợi làm cho người cao tuổi dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh về rối loạn chuyển hóa có nguy cơ cao mắc viêm đường hô hấp khi thời tiết chuyển mùa.

Trúc Chi (t/h)