Dân sinh

Dự báo thời tiết 28/12/2020: Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay (28/12) nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Mưa nhỏ, sương mù vào sáng 27/12 tại khu vực miền Bắc do khối không khí lạnh với những luồng gió Đông Bắc chi phối thời tiết đất liền nước ta đã di chuyển lệch ra biển và chuyển thành gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào sâu trong đất liền. Tuy nhiên, về trưa chiều trời lại chuyển trạng thái tạnh ráo, một số nơi còn có nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác trong khoảng 21-26 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh từ đêm 29/12. (Ảnh minh họa)

Trạng thái này sẽ duy trì đến hết ngày 29/12, trước khi khu vực đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh trong những ngày cuối năm.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau vài ngày tăng nhiệt, miền Bắc sắp đối mặt với đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ toàn khu vực giảm sâu. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối.

Dự báo khoảng tối và đêm 29/12 (tức thứ Ba tuần sau), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Cụ thể, tối và đêm 29/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Theo bản đồ dự báo, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong đêm 30/12 là khoảng 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, nhiệt độ nhiều nơi dưới 15 độ C, trời rét đậm, hanh khô. Đợt rét này được dự báo kéo dài đến hết ngày 2/1/2021, sau đó nhiệt độ tăng nhanh.

Chuyên gia khí tượng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này gần bằng đợt rét kỷ lục năm 2016. Dự báo ban đầu cho thấy nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt thấp như tại Cao Bằng 1 độ C; Lạng Sơn, Mù Cang Chải (Yên Bái) 2 độ C; Bắc Kạn 3 độ C; Điện Biên Phủ 4 độ C; Móng Cái (Quảng Ninh), Thái Nguyên và Hòa Bình 6 độ C; Hà Nội, Nam Định 7 độ C; Hải Phòng 9 độ C.

"Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và nhưng là đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa. So với 4 năm gần đây, đợt rét này hiếm gặp", trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định. Đặc biệt sáng sớm 31/12, nhiệt độ tại khu vực miền Bắc có thể xuống dưới 10 độ C. Do đó, tùy vào các địa phương, các trường căn cứ vào tình hình thời tiết có thể cho học sinh tiểu học nghỉ học.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 27/12 và ngày 28/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Minh Hoa (t/h)