Xã hội

Dự báo thời tiết 24/10/2021: Hà Nội đêm lạnh, ngày nắng

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 24/10/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/10) khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay Hà Nội đêm lạnh, ngày nắng. Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 26-29 độ; phía nam 29-32 độ.

Nhiều mây, phía bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía bắc (Kon Tum và phía Bắc Gia Lai) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trúc Chi