Bất động sản

Dự án Ali Aqua “ảo” của Địa ốc Alibaba: Chính quyền cắm biển đỏ cảnh báo, khách hàng như ngồi trên lửa

Theo đại diện huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, dự án Ali Aqua cũng chỉ là dự án “ma”… Vì vậy huyện mong muốn người dân cảnh giác, tránh mua lầm.

Gần đây sau các siêu dự án “ma” tại huyện Long Thành, Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lại tiếp tục rao bán một “siêu dự án ảo” tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Khu vực Alibaba quảng cáo là dự án Ali Aqua.

“Siêu dự án ảo” này được Alibaba “ban tặng” cái tên thật mĩ miều đó là Ali Aqua Nhơn Trạch. Ali Aqua sẽ xây dựng, phát triển theo cuộc sống hiện đại của người Nhật.

Dự án này được Alibaba quảng cáo là siêu phẩm của bất động sản tháng Sáu, nằm trên trục đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch). Dự án này có tổng diện tích là 11ha với quy mô 539 lô, giá bán nằm ở mức khoảng 5,2 triệu đồng/m2 tương đương với khoảng 500 triệu đồng/nền.

Những hình ảnh bắt mắt về dự án

Mặc dù được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Website, tờ rơi, banner,… nhưng đến nay dự án này vẫn chỉ là “bánh vẽ ảo”, không có tính pháp lý và sẽ rất bất lợi nếu như khách hàng chi tiền mua đất.

Hiện tại. theo ghi nhận trên thực tế, dự án chỉ này chỉ là những bãi đất lớn, chưa có bất kỳ công trình nào được thực hiện. Nhưng, do dự án này nằm ở huyện Nhơn Trạch, là vùng giáp ranh với TP.HCM, giáp với sân bay tương lai nên hiện dự án đã được khách hàng đón nhận một cách nhiệt tình.

Có nhiều khách hàng đã chi tiền đặt cọc tìm đến PV báo điện tử Người Đưa Tin than thở, lo lắng, vì không biết tiền của mình sẽ đi đâu về đâu. Để tìm hiểu dự án này, PV liên hệ với anh C., nhân viên của Alibaba.

Qua lời C. thì đây là dự án nằm gần TP.HCM và sân bay tương lai nên xu hướng phát triển trong tương lai rất mạnh. Nếu đầu tư đất nền ở đây thì lợi nhuận vô cùng lớn, thanh toán linh hoạt làm nhiều đợt.

“Sau này nếu không muốn mua đất nữa thì công ty sẽ mua lại nền đất và có chi lợi nhuận. Đặc biệt đất này thanh toán rất linh hoạt, vay được ngân hàng và khoảng trong vòng 1 năm sẽ ra sổ cho khách hàng. Chúng tôi cam kết đất thổ cư 100%”, nhân viên C. nói.

Những người lỡ đặt cọc mua đất lại như đang ngồi trên đống lửa.

Vậy nhưng, theo người dân địa phương, trên địa bàn xã Long Thọ không có bất kỳ dự án bất động sản “sịn” nào. Hiện tại, khu vực Alibaba quảng cáo là dự án Ali Aqua chỉ là khu đất quy hoạch trồng rau sạch, không phải đất thổ cư như Alibaba rao bán.

Về vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết đến thời điểm này tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận đầu tư cho công ty CP Địa ốc Alibaba thuê đất để thực hiện dự án Ali Aqua Nhơn Trạch.

Do đó, để tránh thiệt hại và bảo đảm quyền lợi của người dân, UBND huyện Nhơn Trạch đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức biết việc công ty CP Địa ốc Alibaba quảng cáo trên mạng về bán đất nền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch là sai sự thật.

“Chúng tôi có nắm thông tin về việc Alibaba rao bán dự án Ali Aqua tại xã Long Thọ trên khắp các trang mạng xã hội. Tôi đã giao UBND xã Long Thọ làm biển đỏ cảnh báo người dân tại khu vực dự án này. Sắp tới, huyện cũng sẽ đưa ra cảnh báo về dự án này để người dân tránh mua lầm. Chúng tôi mong rằng người dân khi có nhu cầu mua đất trên địa bàn thì nên đến UBND xã để được thông tin, hiểu rõ về khu đất mình muốn đầu tư”, ông Mỹ cho biết.