Thể thao

ĐTQG Kyrgyzstan: "Quân xanh" xứng tầm của thầy trò HLV Park trước thềm đại chiến với Malaysia

ĐTQG Kyrgyzstan dù là cái tên còn khá xa lạ với nhiều NHM Việt Nam nhưng họ là một đội bóng mạnh của châu lục, hoàn toàn đủ sức để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nhìn nhận ra được những mặt còn yếu kém để sửa chữa để rồi có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách trên đất Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Như vậy, ngay sau khi ĐTQG Iraq từ chối lời mời của VFF cho một trận giao hữu vì lo ngại đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ngay lập tức tìm được một đội bóng khác để thay thế.

Cái tên sẽ chính thức có trận đấu giao hữu với "những chiến binh sao vàng" tại SVĐ Gò Đậu (Bình Dương) vào ngày 26/03 tới đây là ĐTQG Kyrgyzstan. Dù đây là một đội bóng khá có tiếng tăm ở khu vực nhưng không nhiều NHM Việt Nam biết đến và quan tâm đến đội bóng này.  

Bởi vậy, ngay khi biết được thông tin rằng ĐTQG Kyrgyzstan sẽ đấu giao hữu với chúng ta, nhiều người tỏ ra khá hoài nghi vào việc đội bóng này có đủ sức để giúp ĐTQG Việt Nam nhìn nhận ra được những điểm còn hạn chế để trong lối chơi để khắc phục.

Tuy nhiên, về điểm này, NHM Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm bởi ĐTQG Kyrgyzstan dù không thể so sánh được với Iraq nhưng họ vẫn là một đội bóng mạnh của châu lục. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí 96 trên BXH FIFA và đứng sau chúng ta 2 bậc nhưng "những chiến binh sao vàng" cũng không được phép chủ quan.

ĐTQG Kyrgyzstan sẽ là bài test xứng tầm cho thầy trò HLV Park trước chuyến làm khách khó khăn trên đất Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022.

Cũng giống như đối thủ sắp tới của chúng ta tại vòng loại World Cup 2022 là Malaysia, ĐTQG Kyrgyzstan đang rất thành công với chính sách nhập tịch trong những năm qua. Những cái tên nhập tịch như David Tetteh, Elijah Ari Daniel Tagoe; Claude Maka Kum; Viktor Maier, Vitalij Lux, Viktor Kelm hay Edgar Bernhardt hiện đang là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của đội bóng có biệt danh là Chim ưng trắng này.

Tại vòng loại World Cup 2022, những "chú chim ưng trắng" nằm ở bảng F và hiện đang xếp thứ 2 sau ĐTQG Nhật Bản. Cơ hội giành vé đi tiếp của đội bóng này là khá lớn nên họ cũng xem trận giao hữu với ĐTQG Việt Nam là cuộc tập dượt quan trong để chuẩn bị cho những trận đấu căng thẳng kế tiếp.

Điểm mạnh của Kyrgyzstan là khả năng phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp tốt. Bên cạnh đó, những tình huống phát động tấn công bằng bóng bổng, bóng dài cũng thường xuyên được đội bóng này thực hiện bởi họ có nhiều cầu thủ có thể hình tốt.

Thể hình, sức mạnh và sự càn lướt cũng là một trong những điểm mạnh mà đội bóng này luôn tận dụng tối đa. Bên cạnh đó, nhiều khả năng ở trận đấu tới, ĐTQG Malaysia sẽ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch với lối chơi tốc độ, sức mạnh để quyết đấu với chúng ta.

Vậy nên, thi đấu với Kyrgyzstan sẽ là bài test hợp lý để HLV Park Hang-seo có thể nhìn nhận ra được những hạn chế mà các học trò của ông mắc phải cũng như thử sức một số gương mặt mới hoặc những cái tên mới trở lại sau chấn thương và có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khác của ĐTQG Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.