Bóng đá Việt Nam

ĐT Việt Nam muốn kiểm soát bóng trước Australia?

Tung ra sân nhiều cầu thủ kỹ thuật nhưng thấp bé, ĐT Việt Nam có thể dám chơi cầm bóng trước cường địch Australia.

HLV Park Hang Seo đã chọn ra 11 cái tên đá chính trong trận đấu với Australia. Có những bất ngờ và không bất ngờ. Không bất ngờ là hệ thống ba trung vệ. Suy cho cùng, đây là sơ đồ tối ưu của ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Bất ngờ là cách chọn nhân sự gồm nhiều cầu thủ có chiều cao hạn chế. Cụ thể, ngoại trừ Tấn Trường, không ai cao trên 1m80. Loại trừ thêm Xuân Trường, không ai cao trên 1m75.

Đây là sự lựa chọn lạ kỳ của thầy Park khi không ai không biết ĐT Australia rất mạnh về không chiến. Trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đối thủ cũng đã đánh bại chúng ta bằng bàn thắng duy nhất từ một tình huống tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có cái lý của ông.

Đầu tiên, đặt mục tiêu có điểm trên sân của đối thủ hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp như Australia là viển vông. Do đó, thử nghiệm là mục tiêu thiết thực hơn. Dĩ nhiên, phải thử nghiệm sao cho hiệu quả. Phòng ngự phản công đã quá cũ kỹ. Lối chơi kiểm soát bóng mới là chân trời mới thầy trò Park Hang Seo chưa thể kiểm soát. Thất bại tại AFF Cup 2020 chứng minh cho điều đó.

Tiếp đến, Australia càng là đối thủ lý tưởng để thử nghiệm kiểm soát bóng. Bởi, hình thể và lối chơi chạy và sút đặc trưng Anglo Saxon rất phù hợp để triển khai thứ bóng đá ban bật tí tách. Cần nhấn mạnh thêm, kể cả tung ra sân những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của ĐT Việt Nam thì vẫn thấp bé nhẹ cân hơn đối thủ. Thế nên, cần đóng cánh cửa này lại để mở cách cửa khác ra.

Cuối cùng, với những con người được chọn để đưa ra sân, có thể phần nào hình dung về cách đá cầm bóng rất đáng chờ đợi của ĐT Việt Nam. Ở hàng thủ, Đình Trọng sẽ là người cầm trịch, một mẫu trung vệ chơi bóng đầu óc và kỹ thuật. Hai hành lang, Văn Xuân và đặc biệt Văn Thanh là những cầu thủ có khả năng phối hợp ấn tượng.

Tại tuyến giữa, Xuân Trường đã quá nổi tiếng về khả năng “chia bài”. Phối hợp với tiền vệ của HAGL sẽ là tân đội trưởng Hùng Dũng, người được đánh giá là tiền vệ con thoi (box-to-box) hay nhất Việt Nam, thậm chí Đông Nam Á.

Văn Đức và Quang Hải là mẫu cầu thủ tấn công “xe chỉ luồn kim”, nhỏ và khéo, nên rất hợp tham gia kiểm soát bóng. Hơn nữa Đức “cọt” và Hải “con” có xu hướng hoạt động ngoài vòng cấm, thế nên dễ dàng hỗ trợ cho các tiền vệ trung tâm điều phối bóng hơn là những cầu thủ ưa thích đâm vào vòng cấm như Công Phương hay Văn Toàn.

Và Tuấn Hải, người chơi cao nhất trên hàng công khả năng sẽ chơi như một “số 9 ảo” (nine false), bởi chiều cao 1m72 thì không thể là mục tiêu của những đường chuyền vỗ mặt từ đồng đội và tranh chấp đằng thằng với những hậu vệ to cao người Úc.

Tóm lại, dẫu sao đi nữa, trước Australia vượt trội đẳng cấp, việc ĐT Việt Nam dám đổi mới và dám chơi bóng mới là điều quan trọng chứ không phải kết quả.