Thể thao

ĐT Serbia & sự trở lại của một thế lực từ Đông Âu

Serbia chính thức giành vé VCK World Cup 2022 với tư cách nhất bảng A sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Điều này giống như một sự tuyên bố trở của đội bóng Đông Âu.

 

SERBIA TÀN LỤI SAU KHI NAM TƯ TAN RÃ

Bóng đá Serbia trước đây là thành phần chính của bóng đá Nam Tư từng xưng hùng xưng bá trong quá khứ. ĐT Nam Tư từng có 4 lần liên tiếp dự World Cup từ 1950 đến 1962 với thành tích cao nhất là giành hạng Tư năm 1962.

Serbia từng góp nhiều cá nhân xuất sắc cho một ĐT Nam Tư hùng mạnh trong quá khứ.

Sau đó, họ cũng nhiều lần có vé tới World Cup dù sau này có những biến đổi về lịch sử. Sau khi Liên bang Nam Tư tan rã, các đội tuyển nhỏ tách ra cũng có những thành tích ấn tượng. Nhưng ĐT Serbia, thành phần chính của Liên bang, lại không để lại nhiều dấu ấn.

Họ dừng chân ở vòng bảng trong 3 kỳ World Cup gần nhất với thành tích khá tệ hại. Bóng đá Serbia cũng từ đó mất đi tiếng tăm dù họ luôn sở hữu những ngôi sao xuất sắc.

Tại đấu trường EURO, ĐT Nam Tư cũng từng có những dấu ấn huy hoàng như 2 lần giành ngôi Á quân vào các năm 1960 và 1968 cùng 1 lần giành hạng Tư năm 1976.

Tuy nhiên, kể từ sau khi Nam Tư tan rã, ĐT Serbia lại chưa một lần được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực. Đó là một niềm đau khôn cùng với những ngôi sao sáng giá như Dejan Stankovic, Savo Milosevic, Nemanja Vidic, Darko Kovačević, hay Predrag Mijatović...

SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT HUYỀN THOẠI

Sau khi không thể giành vé tới World Cup 2014, ĐT Serbia đã có vé vào năm 2018. Họ thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ có được 1 trận thắng cùng 2 trận thua và sớm dừng chân từ vòng bảng.

Tới EURO 2020, Serbia lại không may mắn có vé dự ngày hội lớn dù giải đấu được mở rộng lên tới 24 đội. Đó là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất của NHM bóng đá nước này.

Tuy nhiên, bỏ qua nỗi đau năm 2020, Serbia đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và trở lại đầy mạnh mẽ. Chiến quả giành vé dự VCK World Cup 2022 chính là minh chứng cho điều này.

Serbia khởi đầu vòng loại World Cup 2022 bằng chiến thắng với tỷ số sít sao 3-2 trước ĐT CH Ireland. Sau đó, họ cầm hòa Bồ Đào Nha 2-2 trên sân nhà của mình.

2 chiến thắng sau đó trước Azerbaijan và Luxembourg. Tiếp đến là trận hòa 1-1 trên sân của CH Ireland và cuối cùng là 3 chiến thắng liên tiếp ở chặng nước rút trước Luxembourg, Azerbaijan và Bồ Đào Nha để chiếm lấy ngôi đầu bảng A.

Serbia đã có phút 90 vỡ òa rạng sáng nay khi đánh bại ĐT Bồ Đào Nha trên sân khách.

Serbia kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại, thắng 6, hòa 2, ghi được 18 bàn thắng và để lọt lưới 9 bàn. Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng trong đó họ không thua lần nào trước ông lớn Bồ Đào Nha trong cả 2 lượt trận (thắng 1 và hòa 1).

Người đang ngồi ghế HLV trưởng của ĐT Serbia chính là cựu tiền vệ lừng danh Dragan Stojkovic. Khi còn thi đấu, ông từng khoác áo Red Star Belgrade hay Marseille trước khi sang Nhật Bản thi đấu cho Nagoya Grampus Eight.

Thành tích nổi bật nhất của Stojkovic chính là chiến tích giành chức vô địch Champions League 1992/93 cùng với Marseille sau khi họ đánh bại AC Milan hùng mạnh với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Sau khi giải nghệ, Stojkovic bắt đầu nghiệp huấn luyện tại chính Nagoya Grampus trước khi chuyển sang dẫn dắt Guangzhou R&F trong 5 mùa giải.

Thành tích huấn luyện của Stojkovic chỉ nổi bật tại Nhật Bản khi ông giúp Nagoya Grampus giành chức vô địch J.League 1 vào năm 2010 cùng 1 chức vô địch Siêu Cúp Nhật Bản năm 2011.

Stojkovic bắt đầu dẫn dắt ĐT Serbia vào ngày 3/3/2021, vào đúng sinh nhật của ông. Kể từ đó, cựu danh thủ này đã đưa Serbia tiến một mạch tới chiếc vé dự World Cup 2022 qua đường chính thức một cách đầy ngạo nghễ.

MỘT ẨN SỐ CỦA WORLD CUP

ĐT Serbia hiện không còn nhiều ngôi sao tên tuổi nhưng họ là một tập thể đồng đều và đầy khó chịu. Trong tay HLV Stojkovic có những cầu thủ không quá nổi danh nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Có thể kể ra thủ thành Predrag Rajković của Reims, các hậu vệ Nikola Milenković và Matija Nastasić của Fiorentina, các tiền vệ Dusan Tadic của Ajax, Nemanja Gudelj của Sevilla, Filip Kostic của Frankfurt, Sergej Milinković-Savić của Lazio hay Marko Grujić của Porto.

Một số tài năng sáng giá hiện tại của bóng đá Serbia

Trên hàng công, Serbia có những tiền đạo đáng chú ý như Aleksandar Mitrović của Fulham, Luka Jovic của Real Madrid hay ngôi sao đang lên Dusan Vlahovic của Fiorentina.

Có thể nói, đối đầu với ĐT Serbia ở thời điểm này không phải là một thử thách dễ chịu đối với các đối thủ, kể cả là các ông lớn. Cứ thử hỏi Bồ Đào Nha là biết.

ĐĂNG NGUYÊN