Bóng đá Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam có 9 thành viên dương tính với COVID-19

ĐT nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn tại Tây Ban Nha khi có thêm thành viên bị dương tính với COVID-19

Như đã đưa tin, trong thời gian tập huấn tại Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam đã xuất hiện 5 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 cầu thủ và 1 bác sĩ. Nguồn lây có thể xuất phát từ 1 cầu thủ của đối thủ ĐT nữ Việt Nam đã giao hữu. Thậm chí, CLB này cũng không biết cho đến khi tiến hành xét nghiệm.

Cho đến hôm nay (13/1), đội nữ có thêm một số thành viên trở thành F0, nâng tổng số ca lên thành 9 người (trong đó có 2 bác sĩ). Thông tin này đã được Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam – ông Lê Hoài Anh xác nhận:

“Hiện có 9 thành viên của ĐT nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự VCK giải nữ châu Á 2022 không may bị F0. Hiện đội tuyển đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống Covid-19. Các thành viên có xét nghiệm âm tính sẽ được xếp ở riêng, còn những người không may mắc phải sẽ được theo dõi chặt chẽ”.

ĐT nữ Việt Nam có thêm trường hợp dương tính với COVID-19

Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội sẽ rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ - nơi diễn ra vòng loại Asian Cup 2022. Tuy nhiên, việc có các thành viên dương tính khiến HLV Mai Đức Chung buộc phải thay đổi lịch trình của mình. Nhóm thành viên khỏe mạnh sẽ sang Ấn Độ trước. Nhóm còn lại sẽ theo dõi sức khỏe, khi nào xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19 sẽ được bố trí bay tiếp sang Ấn Độ.

VCK Asian Cup 2022 cũng được xem là vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Á và 5 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2023. Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam là lọt vào vòng tứ kết trước khi hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. 3 đội nhất bảng và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu VCK Asian Cup nữ 2022, đĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc (ngày 22/1), gặp Nhật Bản (ngày 25/1) và gặp Myanmar (ngày 28/1). Với tình hình hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gặp nhiều khó khăn, nếu các cầu thủ không kịp khỏe lại, cánh cửa giành vé đi World Cup đã hẹp lại càng hẹp hơn.

Minh Viễn