Bóng đá Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Sáng cửa vào tứ kết

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có những khoảng thời điểm chơi rất tốt trước Nhật Bản. Kết quả 0-3 là đủ để ĐT Việt Nam đứng vị trí thứ ba trước cuộc chạm trán Myanmar

BÀN THẮNG

ĐT nữ Nhật Bản: Narumiya (38’, 58’), Kumagai Saki (52’)

Tiếp tục phải chạm trán một đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam kiên định với lối chơi phòng ngự chặt – phản công nhanh. Không như trận đấu ra quân, ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất tập trung, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Tuy nhiên, phút 38, bước ngoặt đã đến khi thủ thành Trần Thị Kim Thanh không bắt được dính bóng từ một quả tạt bên cánh trái của đối thủ và chỉ chờ có thế, tiền vệ chạy cánh phải Yui Narumiya ập vào đá bồi mở tỷ số cho Nhật Bản. Đó cũng là kết quả khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận.

Hiệp 2 trôi đi với kịch bản không quá khác biệt so với 45 phút đầu tiên. ĐT nữ Nhật Bản có nhiều cơ hội hơn nhưng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của các cô gái Việt Nam. Huỳnh Như và đồng đội chơi đầy cố gắng, nhiệt huyết trong từng pha bóng. ĐT nữ Nhật Bản có thêm 2 bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 tại bảng C VCK Cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Điều kiện tiên quyết để thầy trò HLV Mai Đức Chung đi tiếp là không để thua ĐT nữ Myanmar. ĐT nữ Việt Nam sẽ chờ thêm diễn biến ở lượt đấu cuối cùng để biết mình có giành tấm vé vào vòng tứ kết hay không. Dù sao, 2 trận đấu quả cảm trước Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho những nữ chiến binh sao vàng. ĐT nữ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra và mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc đặc biệt.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào lúc 15h chiều 27/1, ĐT nữ Việt Nam sẽ quyết chiến với ĐT nữ Myanmar, trong khi ĐT Nhật Bản so tài ĐT Hàn Quốc. Chỉ cần không thua đối thủ chung khu vực Đông Nam Á, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ đứng thứ 3 bảng C và có nhiều cơ hội vào tứ kết Asian Cup nữ năm nay nếu bảo vệ được vị trí trong nhóm 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đội hình xuất phát 

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Phương Thảo, Nguyễn Thị Vân, Thanh Ngã, Mỹ Anh.

Nhật Bản: Tanaka, Takahashi, Shimizu, Kumagai, Sumida, Naomoto, Sugasawa, Mina Tanaka, Norimatsu, Endo, Narumiya.