Giải khác

ĐT Malaysia lập kỷ lục buồn trước ĐT Việt Nam

Với thất bại 0-3 trên sân Mỹ Đình mới đây, ĐT Việt Nam đã trải qua 7 năm liền không thể thắng được Những ngôi sao vàng trên sân đối thủ.

ĐT Malaysia là một trong những ứng viên vô địch của AFF Cup 2022 và cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, có vẻ như ĐT Việt Nam đang trở thành "khắc tinh" của Hổ Mã Lai, đặc biệt là khi Những ngôi sao vàng được thi đấu trên sân nhà.

Ở trận đấu mới đây tại vòng bảng của bảng B AFF Cup 2022, ĐT Malaysia tràn đầy quyết tâm có được chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, họ đã tiếp tục phải nhận thêm nỗi buồn khôn nguôi. Đoàn quân của HLV Kim Pan Gon chịu thất bại với tỷ số đậm đà 0-3 và mất luôn ngôi đầu bảng B vào tay đối thủ.

Như vậy, Malaysia đã tự nối dài thành tích đáng buồn của mình khi 7 năm liên tiếp không thể thắng được Những ngôi sao vàng.

Lần gần nhất Hổ Mã Lai giành được chiến thắng trước Việt Nam là tại AFF Cup 2014, khi đó Malaysia giành thắng lợi 4-2 ngay tại sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, ở 8 lần đối đầu gần nhất, Malaysia giành 1 trận hòa và nhận tới 7 trận thua. Lần duy nhất Malaysia không thua Việt Nam trong 7 năm qua, đó là trận hòa 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ở lượt về, họ vẫn phải nhận thất bại 0-1.

Cục diện hiện tại ở bảng B AFF Cup 2022 đang có lợi cho ĐT Việt Nam. Chúng ta hiện đang dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng với các đối thủ tiếp theo sẽ là Singapore và Myanmar.

Malaysia vẫn còn nhiều cơ hội vào bán kết và họ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Singapore. Lào đã chính thức bị loại trong khi Myanmar cũng gần như hết cơ hội sau 2 trận thua.

Đăng Nguyên