Hồ sơ doanh nghiệp

Dragon Capital khuyên Becamex “chốt lời” tại các công ty con và liên kết

Nhóm quỹ Dragon Capital kiến nghị Benamex “chốt lời” vốn hiện đang góp tại các công ty con và liên kết, cổ đông nhất trí phương án không tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng.

Ngày 25/11, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp, MCK: BCM) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Qua đó, thông qua nhiều quyết định quan trọng.

Chia sẻ tại đại hội, đại diện Dragon Capital cho biết Becamex đang đầu tư vào công ty con và liên kết đã niêm yết như Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (MCK: IJC), Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (MCK: TDC), Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (MCK: BCE)…… với tổng giá vốn đầu tư hơn 1.740 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo định giá lại của Dragon Capital thì giá trị giờ đã chênh lệch hơn so với ban đầu lên tới 7.000 tỷ đồng.

Do đó, Dragon Capital đề nghị Becamex xem xét thoái vốn để tăng nguồn lực tài chính, đặc biệt khi làn sóng đầu tư vào các cổ phiếu vừa và nhỏ đang đẩy giá cổ phiếu một số công ty tăng cao hơn giá trị thật.

Với lợi thế về hạ tầng giao thông và quỹ đất hiện tại, quỹ này khuyến nghị tổng công ty nên hợp tác với các công ty bất động sản có uy tín để phát triển các khu dân cư, đô thị.

Trả lời ý kiến này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex cho biết thời gian qua, Tổng Công ty cũng đã tiến hành thoái vốn tại các công ty con như IJC, BCE… Tuy nhiên, các công ty thành viên còn khó khăn nên Becamex vẫn đang cân nhắc về tỉ lệ sở hữu.

Dragon Capital khuyên Becamex thoái vốn tại công ty con và liên kết.

Đại hội của Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp có sự tham gia của 94 cổ đông sở hữu 1.003.939.113 cổ phần, tương ứng với 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu kỳ vọng đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện 2020; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm trước; cổ tức 6%, tương ứng dự chi ra 621 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với việc trích 30%/lãi ròng cho quỹ đầu tư phát triển, tương đương hơn 233,4 tỷ đồng, trích 131,7 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi, hơn 1,6 tỷ đồng thưởng ban điều hành đạt kế hoạch...

Đáng chú ý, cổ đông Becamex đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc không thực hiện tiếp phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Phía Becamex cho biết, phương án này đã được ĐHCĐ năm 2020 thông qua nhưng trong năm 2020 và đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương phê duyệt lộ trình thoái vốn và tỉ lệ nhà nước nắm giữ cho nên việc phát hành cổ phần nhằm tăng vốn vẫn chưa thực hiện được. Khi có sự chỉ đạo về lộ trình thoái vốn và tỉ lệ nắm giữ nhà nước tại Tổng Công ty thì HĐQT sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phát hành mới.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, còn 761 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ mảng thu phí cầu đường cũng như doanh thu từ thi công, xây dựng công trình bằng 0 đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 86 tỷ đồng.

Bên cạnh đó quý III vừa qua Becamex ghi nhận khoản chi phí khác hơn 97 tỷ đồng, làm cho khoản mục "lợi nhuận khác" ghi âm hơn 94 tỷ đồng, đây là khoản công ty chi phí ủng hộ phòng chống Covid-19. Do đó quý III/2021 Becamex lãi sau thuế vỏn vẹn 50 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi 631 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý lãi thấp nhất của Becamex từ năm 2018 đến nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần Becamex đạt 3.853 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm, cùng với đó là khoản lãi 740 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết mang về nên lợi nhuận sau thuế thu về vẫn vượt nghìn tỷ, đạt 1.038 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Năm 2021 Becamex dự kiến đặt mục tiêu lãi sau thuế 2.300 tỷ đồng, với kết quả kinh doanh này, kết thúc 9 tháng đầu năm công ty mới hoàn thành chưa đến 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu BCM chốt phiên 26/11 tại mức 54.200 đồng/cổ phiếu.