Thể thao

Đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình, "đốt" luôn tiền tỷ của VFF

Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) châu Á vừa gửi giấy phạt lên đến 39.500 USD đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận U23 Việt Nam thắng Indonesia và Thái Lan hôm 24 và 26/3 vừa qua.

Sáng nay (15/5), VFF cho biết AFC vừa gửi giấy phạt lên đến 39.500 USD vì để xảy ra tình trạng pháo sáng.

Cụ thể, AFC phạt VFF 13.750 USD vì để cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K hôm 24/3.

Ở trận U23 Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 ngày 26/3, các CĐV tiếp tục đốt pháo sáng. Vì vậy, AFC quyết định tăng tiền phạt gấp đôi lên 25.750 USD.

Như vậy, tổng số tiền VFF bị phạt là 39.500 USD (gần 1 tỷ đồng).

Hành động quá khích đốt pháo sáng của CĐV Việt Nam khiến bóng đá nước nhà thiệt hại hàng tỷ đồng và liên tục mất điểm với cổ động viên quốc tế.

Thông báo của AFC nhấn mạnh đây là lần thứ tư VFF không thể kiểm soát, để CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Nếu hiện tượng này tái diễn, VFF có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn.

Bình luận về vấn đề này, báo Người Lao Động nhận định, pháo sáng vốn là chủ đề khiến LĐBĐ Việt Nam đứng ngồi không yên mỗi khi đăng cai giải đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Quốc gia, U23...

Số tiền 39.500 USD là khoản tiền phạt kỉ lục mà VFF phải nhận từ trước đến giờ vì lỗi liên quan đến pháo sáng. Trước đó, VFF từng bị AFC phạt 12.500 USD (khoảng 270 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018...

Rất nhiều lời cảnh báo cũng như các biện pháp an ninh được đưa ra, nhưng cuối cùng pháo sáng vẫn bị đốt trên khán đài trong một số trận đấu cấp độ châu lục. Đáng nói, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, án phạt sẽ ngày càng nặng hơn và thậm chí có thể dẫn đến chuyện xử thua.

Tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Malaysia từng bị xử thua Saudi Arabia 0-3 vì pháo sáng làm gián đoạn trận đấu. LĐBĐ Malaysia khi ấy cũng bị phạt số tiền tương tự Việt Nam. Ngoài ra, Malaysia còn phải thi đấu 1 trận không có khán giả.

Ở V-League, VFF và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (VPF) cũng như Ban tổ chức các sân rất đau đầu với tình trạng đốt pháo sáng. Mới nhất là BTC sân Hàng Đẫy 2 lần bị phạt tiền vì để CĐV bị cho là của Hải Phòng và SLNA đốt pháo sáng tại vòng 7 và vòng 8 V-League.

Báo VietnamNet thông tin thêm, chỉ tính riêng ở V-League, trong khoảng 4 năm qua, các đội bóng đã phải nộp phạt gần 2 tỷ đồng vì pháo sáng. Trong khi đó với cấp đội đội tuyển, VFF từng nhận không ít các án phạt với lý do tương tự.

Từ tháng 9 đến tháng 11 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo dự vòng loại World Cup 2022. Đây là thời điểm cực kì quan trọng để VFF kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay bài trừ nạn đốt pháo sáng để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn nhất thế giới này.

H.Y (tổng hợp)