Sự kiện

Đồng Tháp: Thành lập 6 tiểu ban tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa đã có quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp do ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban gồm ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Đoàn Tấn Bửu.

Sở Y tế Đồng Tháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 do ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng; ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Đoàn Tấn Bửu làm Phó Chỉ huy trưởng; cùng với 4 thành viên là lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng quyết định thành lập 6 Tiểu ban giúp việc trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh gồm: Điều trị; Điều tra, giám sát dịch; Xét nghiệm; Cách ly y tế; Thông tin, tuyên truyền; Tài chính, hậu cần.

Test nhanh Covid-19 nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến huyện Thanh Bình, huyện Lai Vung và Tp. Sa Đéc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên từng địa bàn.

Tổ Công tác 229 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc tổ chức tuyên truyền nhanh và sâu rộng trong nhân dân, trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện Chỉ thị 16.

Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ nay đến ngày 5/9 với từng phương án cụ thể, ở từng nội dung, từng khu vực để các ngành và xã, phường có cơ sở triển khai thực hiện.

Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày đã xét nghiệm RT-PCR 6.866 mẫu cho 21.812 người và test nhanh 5.672 mẫu cho 6.357 người. Kết quả khẳng định có 116 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 116 ca, có 42 ca tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, 55 ca tại khu vực phong tỏa và 19 ca ngoài cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc. Đáng chú ý, trong các ca cộng đồng, Tp. Sa Đéc có đến 17 ca và huyện Cao Lãnh 2 ca.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 6.482 trường hợp mắc Covid-19, 4.031 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thanh Lâm