Sự kiện

Đồng Tháp: Tài xế làm sập cầu “BOT” vẫn chưa ra trình diện

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tích cực vận động tài xế điều khiển xe ô tô làm sập cầu Tân Nghĩa ra trình diện. Bước đầu điều tra cho thấy, xe ô tô có dấu hiệu quá tải.

Sáng 2/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồng Sự, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tài xế điều khiển ô tô tải gây sập cầu Tân Nghĩa vẫn chưa trình diện. Cơ quan chức năng đã liên lạc được chủ phương tiện nhưng công tác phối hợp xử lý vẫn còn khó khăn.

Cũng theo UBND huyện Cao Lãnh, công việc trục vớt phương tiện đang bị tạm ngừng do sự cố gãy cần cẩu khi kéo ô tô tải lên bờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ cố gắng hoàn thành công tác trục vớt trong hôm nay (2/6). Đồng thời, sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp đáng đang khẩn trương kiểm định lại toàn bộ trụ cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khẩn trương tập kết các dầm cầu bằng thép đến hiện trường để sớm lao dầm, thông cầu phục vụ người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Dự kiến, công tác trục vớt sẽ hoàn tất trong hôm nay, 2/6.

Theo ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, ô tô tải mang biển số 78C-046.27 (chưa xác định được danh tính tài xế) gây sập cầu Tân Nghĩa. Xe tải này thuộc sở hữu của ông Hồ Thế Hữu (sinh năm 1987, ngụ tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Khi xảy ra sự cố, phương tiện đang chở hàng hóa là khoai mì khô.

Tuy chưa xác định được trọng lượng hàng hóa nhưng cơ quan chức năng khẳng định, phương tiện ô tô tải gây ra sự cố có tải trọng 12,5 tấn, trong khi cầu Tân Nghĩa có tải trọng 8 tấn.

Được biết, cầu Tân Nghĩa khởi công tháng 6/2005, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2007 với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng, thời gian thu phí từ năm 2007 đến năm 2019. Sau khi việc thu phí đến tháng 2/2019 đã hoàn thành, cơ quan chức năng địa phương đã thống nhất mua lại trạm thu phí từ nhà đầu tư, ngừng thu phí sau hơn 11 năm.