Sự kiện

Cách ly người phụ nữ đi chung chuyến bay với người nhiễm Covid-19

Chiều 12/3, đại diện lãnh đạo Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, hiện địa phương đang cách ly một phụ nữ đi chung chuyến bay với bệnh nhân ở tỉnh Bình Thuận nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 34).

Đồng Tháp: Cách ly người phụ nữ đi chung chuyến bay với người nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Sa Đéc, vào ngày 2/3, bà T., 60 tuổi, ngụ phường 2, Thành phố Sa Đéc đã ngồi ghế số 34H, QR974, Qatar, đi từ sân bay Washington (Mỹ), quá cảnh sân bay Qatar. Trên chuyến bay này, có trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 34).

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, bà T. được xe ô tô cá nhân rước về nhà ở Thành phố Sa Đéc. Chiều 8/3, bà T. có đi ăn tiệc với một số chị em phụ nữ (20 người) tại quán cà phê H.G. (quán đã đóng cửa từ ngày 11/3).

Báo cáo về việc người phụ nữ đi chung chuyến bay với người nhiễm Covid-19 đã cách ly.

Ngoài ra, từ ngày 2 đến ngày 11/3, chồng của bà T. có di chuyển đến kho gạo ở Châu Thành và tiếp xúc một số người làm việc tại đây (đang tiến hành xác định thông tin đối với những người này).

Khi nắm được thông tin bà T. đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 34, cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố đã đến lấy thông tin xác minh, lấy mẫu đi xét nghiệm và tiến hành cách ly bà T. tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ngành y tế đã lấy mẫu đối với bà T. gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng hướng dẫn, giám sát chồng và tài xế riêng (F2) của gia đình bà T. các biện pháp cách ly tại nhà. Đồng thời, Trung tâm Y tế Thành phố đã phối hợp với Công an Thành phố Sa Đéc và các ngành có liên quan xác minh, nắm danh sách những người đã tiếp xúc với F2. Yêu cầu cách ly tại nhà 20 người, phun thuốc, vệ sinh khu vực quán cà phê H.G. và nhà ở của gia đình bà T..

Qua khai thác thông tin, bà T. cho biết, ngồi xa hàng ghế bệnh nhân ở tỉnh Bình Thuận và trong suốt hành trình di chuyển bà T. luôn đeo khẩu trang y tế.

Hiện, bà T. vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường.