Thế giới

Động thái mới của Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc

Quyết định được đưa ra ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8.

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ hôm 21/8 đã loại bỏ 27 thực thể Trung Quốc khỏi “Danh sách chưa được xác minh”, một động thái nhận được phản ứng tích cực từ phía Trung Quốc.

Việc loại bỏ khỏi “Danh sách chưa được xác minh” đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các thực thể Trung Quốc, cho phép họ nhận các lô hàng từ các nhà xuất khẩu Mỹ và duy trì hợp tác kinh doanh bình thường giữa 2 bên.

Động thái này của Mỹ diễn ra trước khi Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc, ông Vương Văn Đào. Bà Raimondo dự kiến sẽ tới Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 27-30/8.

Bà Raimondo sẽ là thành viên cấp cao thứ tư trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến thăm Trung Quốc kể từ tháng 6, sau Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phái viên về khí hậu John Kerry. Cho đến nay, các chuyến thăm không mang lại nhiều đột phá, nhưng cả hai bên đều mong muốn coi các cuộc đàm phán là một bước tiến tích cực cho quan hệ song phương.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: WSJ

Trong một tuyên bố hôm 21/8, BIS cho biết họ đã loại 33 thực thể nước ngoài khỏi danh sách cờ đỏ - danh sách các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ của Mỹ trên toàn thế giới. Ngoài 27 thực thể Trung Quốc, phần còn lại nằm ở Indonesia, Pakistan, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo các chuyên gia, trong số 27 thực thể Trung Quốc nói trên có công ty PowerMac Bắc Kinh, công ty khoa học công nghệ Quang Hoa Quảng Đông, công ty quang điện Tô Châu Chaowei Jingna và Đại học Hồ Nam. Những thực thể này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như quang điện, sản xuất máy móc, điện tử, khoa học máy tính, hóa học và công nghệ sinh học.

Nhà nghiên cứu Guo Qinwen tại Trung tâm nghiên cứu phát triển thuộc Cục quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc cho biết, động thái của BIS sẽ giúp các doanh nghiệp ở Trung Quốc và Mỹ tiến hành hợp tác kinh doanh bình thường, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định và an toàn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết, Trung Quốc hoan nghênh động thái của Mỹ vì nó chứng tỏ rằng 2 bên có thể giải quyết các mối quan ngại của mình thông qua liên lạc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Trung Quốc hoan nghênh động thái loại bỏ 27 thực thể Trung Quốc khỏi Danh sách chưa được xác minh của Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết. Ảnh: WSJ

Phía Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng xoa dịu căng thẳng với Mỹ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm 21/8 cho biết, quan hệ Trung - Mỹ cũng như hợp tác kinh tế, thương mại hiện đang gặp phải những khó khăn nhất định, đòi hỏi cả 2 bên phải thể hiện sự chân thành.

Ông Lý cũng khẳng định, Trung Quốc sẽ mở cửa rộng hơn nữa với thế giới bên ngoài và sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc thực hiện trách nhiệm của họ với tư cách là các nước lớn, cùng duy trì các quy tắc thương mại quốc tế và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, ông khẳng định tại cuộc gặp với phái đoàn Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ loại các công ty Trung Quốc ra khỏi “Danh sách chưa được xác minh”. Tháng 12/2022, Bộ Thương mại Mỹ đã loại bỏ 26 thực thể khỏi danh sách này sau khi Bắc Kinh cho phép đại diện Mỹ kiểm tra xem họ có tuân thủ các quy định hay không. Năm 2022, chính phủ Mỹ cũng đã đưa 64 công ty Trung Quốc vào danh sách cờ đỏ, bao gồm 33 công ty vào tháng 2 và 31 công ty vào tháng 10.

Nguyễn Tuyết (Theo China Daily, Bloomberg)