Tiêu dùng & Dư luận

Dòng người nối đuôi nhau đi mua xăng trước ngày điều chỉnh giá

Giá xăng đã tăng 8 lần liên tiếp kể từ tháng 12/2021 và được dự đoán tiếp tục tăng vượt mức 30.000 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh giá ngày mai (11/3).

Dự kiến vào ngày 11/3, giá xăng, dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng mạnh do tác động của giá dầu thế giới.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại cây xăng trên đường Láng (quận Đống Đa) chiều ngày 10/3, nhiều người dân nối đuôi nhau chờ dắt xe vào trong các cột xăng để tiến hành đổ xăng trước giờ điều chỉnh giá.

Nhân viên cây xăng cho biết, một số điểm bán xăng dầu dọc trục đường trên địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân lượng người tới đổ xăng, dầu tăng 20% so với ngày trước đó.

Dự báo của chuyên gia sau kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể tăng 5.000-8.000 đồng một lít, kg (tùy loại), tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2021.

Tại cây xăng trên trục đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) tối ngày 10/3, lượng người tới đổ xăng cũng tăng đột biến so với thường ngày.

Hàng loạt ô tô cùng xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một để tới cột đổ xăng.

Với lượng khách tăng đột biến, các cây xăng gần như huy động hết cán bộ văn phòng tăng cường để bán hàng để đảm bảo phục vụ người dân.

Chị Thanh Thúy (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Qua kênh thông tin báo chí và mạng xã hội dự đoán giá xăng ngày mai sẽ tăng cao nên chiều nay tôi tranh thủ tới xếp hàng để đổ đầy bình xăng”.

Hiện giá xăng RON 95-V đang là 27.330đ/lít, xăng RON 95-III đang là 26.930đ/lít, xăng E5 RON 92-II đang là 26.070đ/lít và dầu DIEZEL 0,001S-V đang là 21.660đ/lít. Theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối, nếu không sử dụng Quỹ và giảm thuế môi trường, xăng và dầu có thể tăng 2.000-3.000 đồng một lít, lên khoảng 30.000 đồng.

Sau kỳ điều chỉnh giá ngày mai, giá xăng có thể tăng 5.000-8.000 đồng một lít, kg (tùy loại), tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2022. Việc này có thể làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm 2022.

Cũng trong hôm nay, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ trình Chính phủ phương án giảm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng và 1.000 đồng với dầu nhưng từ 1/4. Nhờ vậy, mỗi lít xăng dự kiến giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.