Thế giới

Đông Nam Á có thể thu về 100 tỷ USD từ năng lượng tái tạo vào năm 2030

Các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo cũng có tiềm năng tạo ra khoảng 6 triệu việc làm vào năm 2050.

Đông Nam Á có thể mất tới 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050 do nhiệt độ toàn cầu tăng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, việc tăng cường năng lực sản xuất năng lượng tái tạo sẽ giúp các nước trong khu vực tạo ra việc làm mới và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải.

Đây là nội dung của một báo cáo mới được công bố ngày 24/8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức.   

Với chủ đề “Sản xuất năng lượng tái tạo: Cơ hội cho Đông Nam Á”, báo cáo của ADB chỉ ra cách hỗ trợ phát triển lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Đông Nam Á và giúp các quốc gia khai thác tiềm năng kinh tế to lớn, đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông Ramesh Subramaniam, Tổng Vụ trưởng Nhóm các ngành của ADB, thành bại của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tùy thuộc vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á là mặt trận quyết định.

Một kỹ sư đang lắp ráp một chiếc xe máy điện VinFast. Xe điện 2 bánh đang là một trong những ngành công nghiệp tiềm năng, góp phần giảm thiểu phát thải và mang lại doanh thu lớn cho Đông Nam Á. Ảnh: Bloomberg

Đồng tình với ý kiến này, bà Helen Mountford, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỹ ClimateWorks cho biết: “Đông Nam Á, nơi sinh sống của 1/4 dân số thế giới, có vị trí thuận lợi để trở thành khu vực dẫn đầu toàn cầu về sản xuất năng lượng tái tạo với môi trường kinh doanh sôi động và nguồn nhân tài dồi dào.

“Đông Nam Á có thể tăng cường cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho người dân và cộng đồng khu vực cũng như quốc tế, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm mới tại địa phương”, bà Mountford bổ sung.

“Bằng cách tăng cường khả năng sản xuất năng lượng tái tạo, các nước Đông Nam Á có thể gia tăng GDP, tạo việc làm và khử carbon trong hệ thống năng lượng, góp phần vào cả tăng trưởng kinh tế và tiến bộ khí hậu”, bà Damilola Ogunbiyi, Giám đốc điều hành và Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Năng lượng bền vững cho tất cả mọi người (SEforALL) chia sẻ.

Theo ADB, các ngành công nghiệp pin quang điện mặt trời (PV), pin và xe điện 2 bánh đang phát triển ở Đông Nam Á mang lại cơ hội doanh thu ước tính từ 90-100 tỷ USD vào năm 2030. Ngoài ra, các ngành liên quan đến năng lượng tái tạo cũng được kỳ vọng tạo ra khoảng 6 triệu việc làm vào năm 2050.

Tuy nhiên, việc nắm bắt cơ hội này phụ thuộc vào các biện pháp chính sách cụ thể của chính phủ đối với từng quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như kích thích nhu cầu năng lượng tái tạo trong nước, đảm bảo khả năng cạnh tranh về chi phí, cải thiện sự thuận tiện trong kinh doanh và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Nguyễn Tuyết