Hồ sơ điều tra

Đồng Nai: Xét xử kẻ “khủng bố” nhà dân suốt 3 năm ở Trảng Bom

Sau nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu gửi lên chính quyền các cấp, 3 đối tượng tham gia “khủng bố” nhà dân đã bị bắt và đưa ra xét xử.

Sáng ngày 27/9, Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Ngô Duy Linh, SN 1989, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom; Đoàn Công Thành, SN 1989, thường trú Tp.Hà Nội; Trần Kiệt, SN 1994, thường trú tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, Linh được xác định có vai trò chủ mưu.

Nguyên nhân dẫn đến 3 bị cáo trên phải hầu tòa bắt nguồn từ vụ việc một nhà dân bị “khủng bố” suốt 3 năm liền ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Bức xúc trước hành vi nhà mình bị “khủng bố” liên tiếp trong 3 năm từ năm 2020, 2021, 2022, chị N. làm đơn gửi lên chính quyền các cấp nhưng chưa được giải quyết. Chị N. sau đó đã làm đơn cầu cứu gửi đến báo chí kèm theo hình ảnh, clip những đối tượng có hành vi “khủng bố” nhà mình nhiều lần bằng mắm tôm, gạch đá.

Sau khi câu chuyện của chị N. được đăng tải, Công an huyện Trảng Bom đã vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ 3 đối tượng trên.

3 bị cáo tại tòa - ảnh: N.T.

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội trên và khai nhận nguyên nhân dẫn tới việc “khủng bố” nhà chị N. là do uống 1 ly cà phê mà gia đình chị N. tính tiền 2 ly.  

Vì lý do trên, rạng sáng 17/2/2020, Linh rủ Kiệt, Thành và Lê Hoà Phú, SN 2000, tỉnh Sóc Trăng đi ném đá nhà chị N., sau đó cả nhóm lên 2 xe máy, cầm theo một cây gậy và đá tới nhà chị N.

Tới nơi, Linh dùng cây gậy gỗ đập mắt camera và dùng cục đá ném vào cửa sắt. Phú, Kiệt đi ra phía sau nhà ném đá vào cửa kính trên lầu làm bể 5 tấm kính, hỏng 1 camera. Riêng Thành chở Linh đi và cảnh giới khi đồng phạm thực hiện.

Tuy nhiên, chị N. khẳng định mình không quen biết hay mâu thuẫn gì với Linh, mà mọi chuyện bắt nguồn từ việc chồng chị N. có đứng ra giới thiệu cho người quen vay của một người tên T. 30 triệu.

Người quen này sau đó đã vay của T. thêm 200 triệu đồng. Đến giữa năm 2020 người quen này không trả được khoản vay nên T. đòi gia đình chị N. phải thanh toán thay số tiền 300 triệu đồng.

Không chấp nhận điều vô lý này, nên gia đình chị N. đã bị “khủng bố” suốt thời gian dài sau đó.

Kết thúc phần xét xử, tòa tuyên bị cáo Ngô Duy Linh 6 tháng 9 ngày tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Cùng tội danh trên, Đoàn Công Thành và Trần Kiệt cùng bị tuyên 7 tháng 10 ngày tù.

H.H