Hồ sơ điều tra

Đồng Nai: Xét xử 13 bị cáo đánh chết học viên trại cai nghiện

Án chung thân dành cho kẻ chủ mưu đánh học viên của trại cai nghiện tử vong.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quốc Phi, 28 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc tù chung thân; Nguyễn Văn Phúc, 25 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, huyện Thống Nhất 20 năm tù; Lê Hoàng Sinh, 32 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom 19 năm tù; Đinh Quốc Tiến, 29 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom và Nguyễn Trường Chinh, 35 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch cùng lãnh mức án 18 năm tù, cùng về tội Giết người.

Các bị cáo tại phiên toà

Cùng tội danh, các bị cáo cũng bị tuyên phạt bao gồm: Trương Hoàng Thanh, 37 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện  Nhơn Trạch 17 năm tù; Hoàng Ngọc Long, 36 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc; Lê Văn Giàu, 30 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, Tp.Cần Thơ và Nguyễn Thanh Đạm, 49 tuổi, ngụ phường Hố Nai, Tp.Biên Hòa cùng lãnh mức án 15 năm tù;

Bùi Trần Tường Luân, 28 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán 14 năm tù; Lê Văn Hảo, 23 tuổi, ngụ phường Bàu Trâm, Tp.Long Khánh 13 năm tù; Trần Thanh Phú, 26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu 10 năm tù; Lê Tứ Phước, 27 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc 12 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 12/12/2020, ông Nguyễn Tiên Ph., 49 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom bị đưa vào cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc.

Từ ngày 12/12/2020 đến 14/12/2020, tại phòng số 13 thuộc khu vực phòng khám của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, do đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc nên ông Ph. thường xuyên la hét, gây ồn ào, đi vệ sinh tại nơi ăn ngủ trong phòng.

Toàn cảnh phiên toà xét xử ngày 26/9.

Thấy vậy, bị cáo Phi là người ở chung phòng đã nhắc nhở ông Ph. nhiều lần nhưng không được. Phi và các bị cáo gồm: Phúc, Sinh, Long, Phú, Thanh, Giàu, Đạm, Phước, Hảo, Tiến, Luân, Chinh dùng tay, chân và cây chổi liên tục đánh ông Ph. từ chiều 12/12/2020 đến chiều 14/12/2020.

Trong đó, Phi đã đánh gần 240 cái vào cơ thể nạn nhân, Phúc đánh 50 cái vào nạn nhân, các bị cáo khác đánh từ 2 đến gần 30 cái vào người nạn nhân.

Do bị đánh liên tục nên ông Ph. đã tử vong vì chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Các bị cáo bị bắt giữ ngay sau đó.