Dân sinh

Đồng Nai: Vì sao liên tục xảy ra đuối nước trên hồ Trị An?

Trong những ngày qua, liên tiếp xảy ra những trường hợp đuối nước thương tâm trên hồ Trị An và khu vực lòng hồ thuộc xã Mã Đà.

Như tin đã đưa, chỉ trong vòng một tuần, trên lòng hồ Trị An đã xảy ra liên tiếp 3 vụ đuối nước làm 5 người thiệt mạng. Đáng nói, khu vực xảy ra các trường hợp đuối nước trên thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Đâu là nguyên nhân?

Theo một số người dân chuyên đi đánh cá trên hồ Trị An, khu vực thường xảy ra các vụ đuối nước tại khu vực xã Mã Đà có dòng nước ngầm chảy rất mạnh và lạnh.

Nếu người ở xa tới, không am hiểu rất dễ bị cuốn vào dòng nước xoáy và bị chuột rút do nhiệt độ nước lạnh gây nên.

Một người dân đang bơi lội trên hồ.

Cũng lý giải về nguyên nhân nhiều người bị đuối nước ở khu vực trên, một nhân viên chuyên về thủy điện cho biết: Hồ thủy điện Trị An khi mực nước dâng bình thường (đầy hồ, thường là cuối mùa mưa) diện tích mặt hồ là 323km2. Độ sâu tại điểm sâu nhất là 62m, và hồ có sức chứa 2,76 tỉ mét khối nước.

Khi lòng hồ có mực nước dâng này, thì rất ít khi xảy ra đuối nước.

Nhưng, khi hồ Trị An rơi vào thời điểm giữa đến cuối mùa khô (thường từ tháng 3 đến tháng 6), có những lúc nước hồ xuống đến mực nước chết, độ sâu tại điểm sâu nhất chỉ còn 50m, và diện tích mặt hồ chỉ còn 63km2. Dung tích nước của hồ tương đương 218 triệu mét khối nước

Hiện, mực nước trên hồ Trị An vào thời điểm này có độ sâu khảng trên 54m, với dung tích khoảng 0,69 tỉ mét khối và diện tích mặt hồ khoảng 185km2.

Vào thời điểm giữa mùa khô, khi mực nước xuống và nhà máy phát điện sẽ rút nước nên tạo ra một dòng chảy phía dưới cầu Mã Đà qua đến cửa nhận nước của thủy điện.

Khu vực càng gần nhà máy thì dòng chảy càng mạnh, do đó, người tắm ở khu vực này rất dễ bị dòng chảy cuốn và nhấn chìm.

Còn một lý do nữa, là khu vực trên có khá nhiều lưới đánh cá bị dòng chảy cuốn trôi từ các nơi tụ về, nên người tắm ở đây rất dễ bị lưới trôi quấn vào chân.

Ngoài ra, nếu tổ máy thủy điện vận hành hết mức để tạo ra công suất khoảng 400MW, thì lưu lượng chạy máy khoảng gần 900 mét khối nước/giây.

Lúc này, dòng chảy từ hướng Mã Đà về cửa nhận nước thủy điện có lực chảy rất mạnh, cộng thêm những gờ đá và các ngọn đồi chìm nên tạo ra các vũng xoáy ngầm.

Nếu ai đó vô tình rơi vào các vũng xoáy ngầm, thì khả năng thoát hiểm gần như bằng không.

Khu vực luôn xuất hiện dòng chảy ngầm và tạo ra lực xoáy mạnh: (Ảnh N.T.H).

Tăng cường cảnh báo nguy hiểm

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà cho biết, chính quyền địa phương liên tục cảnh báo, cắm biển chỉ rõ nơi nguy hiểm để khuyến cáo người dân không nên xuống hồ tắm mát.

Thế nhưng, rất nhiều người dân bỏ qua những khuyến cáo trên. Trong đó, nạn nhân đuối nước thường là người từ các địa phương khác đến và thiếu hiểu biết về mức nguy hiểm của lòng hồ Trị An.

Mặt khác, nhiều người chỉ đến đây để câu cá, giải trí trong một thời gian ngắn rồi về chứ không hề lưu trú qua 20h đêm, nên gây khó khăn trong công tác quản lý của địa phương.

Và địa điểm xảy ra đuối nước cách xa khu dân cư, nên mỗi khi có sự cố xảy ra không được phát hiện kịp thời.

Hiện nay, Chính quyền UBND xã Mã Đà đang có kế hoạch tăng cường mức cảnh báo bằng cách tăng cường sự hỗ trợ từ những hội viên nòng cốt, có mặt tại những địa điểm trên để khuyến cáo về sự nguy hiểm đối với mọi người đến đây vui chơi.

Phía dưới mặt hồ luôn có những vũng xoáy ngầm: (Ảnh N.T.H).

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ 2 thanh thiếu niên đuối nước trên hồ chiều ngày 8/4, khoảng 0h đêm hôm qua (10/4) lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nạn nhân thứ hai và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.