Dân sinh

Đồng Nai: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quá tải dịp cuối năm

Khoảng 1 tuần trở lại đây, nhiều trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai đang xảy ra tình trạng quá tải vì số lượng ô tô đến đăng kiểm tăng đột biến gấp 2-3 lần so với bình thường.

Ngày 24/12, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6005 (đường Võ Nguyên Giáp, Tp.Biên Hoà) và nhiều trung tâm khác đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ sáng sớm đã có hàng trăm xe ô tô các loại xếp hàng dài chờ đến lượt vào đăng kiểm.

Việc ô tô đến đăng kiểm tăng khiến cho các đăng kiểm viên phải tăng ca, làm việc đến 21h-22h vẫn chưa hết việc. Tài xế phải xếp hàng từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau mới mong được đến lượt đăng kiểm, có những tài xế đi 2 - 3 ngày mới được vào đăng kiểm.

Để phục vụ tốt nhất cho người đến đăng kiểm cũng như tuân thủ đúng quy định trong hoạt động đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Đồng Nai cùng Sở Giao thông Vận tải (GTVT) khuyến cáo người dân nên sắp xếp thời gian đăng ký lịch hẹn, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để không mất nhiều thời gian, công sức chờ đợi, tránh gây ra ách tắc và tạo áp lực cho các đăng kiểm viên.

Theo thông tin từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (thuộc Sở GTVT Đồng Nai), khoảng 1 tuần trở lại đây, tại 3 trung tâm đăng kiểm: 6001S (Tp.Biên Hòa), 6002S (Tp.Long Khánh) và 6003S (huyện Định Quán) đều xuất hiện tình trạng quá tải xe tới đăng kiểm.

Trong đó, Trung tâm Đăng kiểm 6001S (Tp.Biên Hòa) tăng đột biến lượng xe lên tới khoảng 300 xe/ngày, tăng hơn 50% so với những ngày bình thường. Tình trạng này cũng được ghi nhận tại các trung tâm đăng kiểm tư nhân khác ở Tp.Biên Hòa và huyện Long Thành.

 Để kéo giảm tình trạng xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm, vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Khi lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng cao, đơn vị đăng kiểm phải bố trí thời gian làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Theo một số nhân viên tại trung tâm đăng kiểm, quy trình kiểm định hiện tại đang được các giám đốc trung tâm chỉ đạo phải siết chặt hơn, thực hiện nghiêm túc hơn. Do đó, có khá nhiều xe bị đánh rớt. Bên cạnh đó, lượng xe tới hạn đăng kiểm và nhu cầu mua xe cuối năm tăng cao, do đó lượng xe ùn ứ kéo dài từ nhiều ngày qua.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong ngày 24/12, tại Trung tâm Đăng kiểm 6001S (Tp.Biên Hòa,) từ rạng sáng xe đã nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Đến khoảng 7h sáng, số xe xếp hàng lên đến khoảng 400 - 500 xe, kéo dài trên con đường khoảng 1,5km với hai hàng song song nhau. Nhiều tài xế hết đứng chuyển sang ngồi, tụ thành từng nhóm… với vẻ mặt mệt mỏi vì chờ đợi. Khi được hỏi đều trả lời, chưa biết thời điểm nào tới lượt.

Anh Nguyễn Hoàng Sơn, tài xế xe biển số 50A… cho biết, do ở Tp.HCM hiện đăng kiểm bị quá tải nên anh quyết định đến tỉnh Đồng Nai để đăng kiểm với hy vọng thông thoáng đăng kiểm nhanh hơn các trung tâm khác. Tuy nhiên, anh Sơn tiếp tục phải chờ đợi với tình trạng quá tải. “Tôi đến đây từ 2h sáng mà vẫn thuộc tốp xe đến đăng kiểm muộn, một hàng quá dài chưa biết khi nào mới đến lượt được đăng kiểm. Bình thường thời gian đăng kiểm cả chờ đợi chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ còn giờ chịu mất 1 ngày nhưng vẫn chưa biết có được đăng kiểm hay không”, anh Tâm nói.

Tương tự tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa cũng xảy ra tình trạng quá tải. Theo lãnh đạo trung tâm, lượng xe đến đăng kiểm tăng gấp đôi so với ngày thường dẫn đến việc các đăng kiểm viên phải làm việc từ hơn 6h sáng đến 21h hoặc 22h mới được nghỉ. Bởi lượng xe nhiều, các đăng kiểm viên “không nỡ” từ chối, thương tài xế phải xếp hàng từ sáng sớm nên cố gắng làm hết xe trong ngày mới tan ca. 

Tài xế Nguyễn Văn Thành Trung, ngụ Tp.Biên Hòa cho biết, anh tới trung tâm để xếp hàng từ 7h tối ngày 23/12 mục đích để chờ 24/12 được đăng kiểm. Trong đêm anh và nhiều tài xế khác chấp nhận ngủ trên xe với mong muốn sáng ra mình là một trong những người sẽ được vào đăng kiểm sớm. Nhưng thực tế đến 9h sáng ngày 24/12 anh Trung vẫn chưa tới lượt được vào đăng kiểm.

“Tôi làm tài xế 10 năm nay giờ mới gặp cảnh khó khăn như thế này, chưa khi nào thấy đi đăng kiểm quá tải kinh khủng như hiện nay. Vừa thương anh em tài xế như mình, vừa thương các đăng kiểm viên làm quần quật không có thời gian nghỉ ngơi. Một số người đi làm về người còn đầy vôi vữa mà đến chờ mười mấy tiếng cũng chưa tới lượt, xe đông quá”, anh Trung chia sẻ.

Còn anh Phạm Thái Tâm, ngụ tại huyện Thống Nhất cho hay, đây là lần thứ 2 trong tuần anh đi kiểm định xe, trong đó lần trước bị đánh rớt do “độ xe” quá nhiều. Để được vào sân trung tâm, anh Tâm cũng có mặt từ rạng sáng và hiện đã gần 10h vẫn chưa tới lượt được kiểm định.

“Dưới trung tâm ở Tp.Long Khánh đông, không nhận hồ sơ nữa nên tôi nghĩ lên đây nhiều trung tâm gần nhau hơn sẽ đỡ quá tải ai ngờ nơi nào cũng giống nhau, tình trạng chung cả. Hôm qua đến một lần trễ quá nên đành quay về, nay thì may mắn lên sớm nên giờ cũng được tới lượt. Giờ chỉ hy vọng ngành chức năng có phương án để giảm tải tại các trung tâm đăng kiểm”, anh Tâm nói thêm.

Anh Vũ Xuân Nghĩa, đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D cho biết, giai đoạn này là cuối năm lượng phương tiện đông nên anh em phải làm việc gần như là liên tục để đảm bảo kiểm định xe cho người dân. Trong ngày phải làm từ sáng sớm đến khuya rất vất vả, nhưng anh em ở đây đều cố gắng để phục vụ tốt nhất cho người dân có xe đến đăng kiểm.

“Có vất vả nhưng thấy anh em tài xế cũng cực khổ, chờ đợi nên chúng tôi đều động viên nhau cố gắng làm hết mình, phục vụ cho việc đăng kiểm được tốt nhất”, anh Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60.05D cho biết, thường vào dịp cuối năm xe đăng kiểm đông do đa phần người dân hay mua xe dịp cuối năm, nên đây cũng là giai đoạn trùng lặp thời gian xe hết kiểm định phải tái đăng kiểm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vận tải đăng kiểm để chuẩn bị dịp cuối năm Tết Nguyên đán vận chuyển hàng hóa phục vụ cho xã hội. Vì vậy lượng xe đi đăng kiểm tăng đột biến.

“Hiện tại, trung bình 8 tiếng một dây chuyền đang kiểm định khoảng 70 xe ô tô, 2 dây chuyền sẽ xử lý được 140 xe, lượng xe đông khiến đăng kiểm viên phải làm thêm giờ. Để xử lý tình trạng quá tải các dịp cuối năm, trung tâm luôn có sẵn kế hoạch tăng cường nhân viên hướng dẫn xe vào các vị trí kiểm định, kế hoạch làm thêm giờ.

Trước đây làm việc từ 6h30 phút kéo dài đến 16h30 phút, nhưng theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm về vấn đề cấp bách hiện nay, nên trung tâm có văn bản xin ý kiến của Cục Đăng kiểm và Sở GTVT Đồng Nai để tăng thêm giờ làm việc lên 22h, trừ Chủ nhật không làm việc. Bên cạnh đó, hiện tại trung tâm cũng đã lắp hoàn thiện dây chuyền số 3 để đáp ứng vấn đề kiểm định, giải phóng phương tiện ách tắc hiện nay. Dây chuyền này đang trình Cục Đăng kiểm xin vận hành, đưa vào hoạt động”, ông Minh cho biết.