An ninh - Hình sự

Đồng Nai: Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Các đối tượng thường đi 2 người, đến các khu nhà trọ, nhà dân thấy người dân sơ hở thì ra tay hành động.

Ngày 30/8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Trần Thanh Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (16 tuổi), cùng quê Tp.HCM; Lại Văn Thắng (25 tuổi) quê tỉnh Hà Nam và Đinh Xuân Trường (22 tuổi) ngụ phường Tam Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và Tp.HCM. Tất cả tài sản trộm được, các đối tượng thay đổi kết cấu để sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Một trong những tang vật của vụ án.

Thiếu tá Đặng Quang Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch cho hay, trong khoảng cuối tháng 6/2022 đến nay, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và các khu vực lân cận thường xuất hiện tình trạng trộm cắp xe máy.

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, các vụ trộm liên tiếp xảy ra ở những địa bàn khác nhau. Cụ thể, vào ngày 26/6 tại xã Vĩnh Thanh, cơ quan công an nhận được tin báo của các bị hại về việc mất trộm 1 chiếc xe hiệu Honda Future, màu xám - đen - trắng, BKS: 60C2-002.76 đang để ở lề đường.  

Tối 18/7, Công an huyện lại nhận được tin báo có 2 đối tượng trộm 1 chiếc xe máy hiệu SH Mode, màu trắng, BKS: 59G2-147.88 để tại khu vực cây xăng Bảo Uyên ở ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

Tiếp đó, tối ngày 19/7, kẻ gian tiếp tục đột nhập vào dãy trọ ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, trộm 1 xe mô tô hiệu Honda Sonic, màu xanh, BKS: 60C2-801.85 đang để trước phòng trọ.

Các đối tượng có cách thức hoạt động giống nhau thường đi 2 người, rảo quanh các tuyến đường, khu nhà trọ, nhà dân và khi thấy người dân sơ hở thì ra tay hành động theo sự phân công một cách chuyên nghiệp.

Một đối tượng sẽ tiếp cận tài sản nhanh tay dùng đoản bẻ khóa rồ ga tẩu thoát. Đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới và sẵn sàng “cản địa” khi người dân truy đuổi.

“Thông thường, sau khi lấy được tài sản thì các đối tượng nhanh chân tìm đường tẩu thoát, mang tài sản đi tiêu thụ nhưng nhóm đối tượng trên rất tinh ranh, sau khi “ăn hàng” thành công sẽ mang đến nhà nghỉ hay các điểm gửi xe công cộng để gửi rồi báo địa điểm để đồng bọn đến lấy sau, còn bọn chúng thì ung dung đến địa bàn khác để “ăn hàng” tiếp. Do đó, công tác truy xét và bắt giữ tội phạm diễn ra khó khăn hơn vì đã mất dấu, tài sản lấy trộm đã bị đưa đi tiêu thụ, xóa dấu tích”, Thiếu tá Hùng cho hay.

Trước tình trạng xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương rà soát, điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án, trả lại sự bình yên trên địa bàn.

Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng liên quan, tổ điều tra án nhận định rất có thể các vụ trộm xe này do một hoặc một nhóm đối tượng thực hiện và không phải là người địa phương, chủ yếu từ nơi khác đến gây án.

Trong khi các trinh sát đang "giăng lưới" các đối tượng thì chiều 1/8, Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Ánh Phương, 27 tuổi, ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch về việc bị mất trộm chiếc xe máy hiệu SH Mode màu xanh, BKS: 60C2-333.21 đang để trước sân nhà.

Lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an khu công nghiệp và Công an xã Đại Phước tổ chức lực lượng truy bắt nóng các đối tượng gây án.

Sau 5 giờ truy bắt, lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Trần Thanh Tùng và Nguyễn Văn Toàn, khi đang bỏ chạy trên đường Tôn Đức Thắng (25B) đoạn Vòng xoay huyện Nhơn Trạch, thu giữ chiếc xe máy hiệu Vario BKS:59L3-172.82 cùng 1 cây đoản (van bẻ khóa).

Tối cùng ngày, Thắng và Trường đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã giúp sức cho Tùng và Toàn trộm cắp tài sản tổng cộng 15 chiếc xe máy, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Trần Thanh Tùng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Toàn có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Anh Trọng