Sự kiện

Đồng Nai: Thông tin chính thức vụ bé trai 13 tuổi tử vong tại bệnh viện

Do khi mổ ruột thừa cho bé các bác sĩ không phát hiện bé K. bị hội chứng QT kéo dài nên đã sử dụng thuốc gây mê dẫn đến tình trạng ngưng tim đột ngột.

Liên quan đến vụ việc một bé trai tại Đồng Nai tử vong sau khi nhập viện điều trị trật xương chậu, chiều ngày 5/9, bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã tổ chức họp báo công bố kết quả vụ việc này.

Đại diện bệnh viện nhi đồng Đồng Nai xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm

Bệnh nhân gặp nạn là cháu M.T.K. (13 tuổi), ngụ tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, kết luận của Hội đồng chuyên môn bệnh viện xác định bé M.T.K. đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trong bối cảnh bệnh nhân bị hội chứng QT kéo dài (một trong những bệnh lý về tim, do gen gây nên).

Tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc bệnh viện nói rằng vụ việc trên về mặt điều trị, bệnh viện tạm thời không sai về chuyên môn. Bác sĩ thăm khám cho cháu K. đã chẩn đoán cháu K. bị chấn thương vùng chậu, nhẹ hơn so với thực tế. Còn việc mổ ruột thừa cho bé K. thì do khi mổ ruột thừa cho bé các bác sĩ không phát hiện bé K. bị hội chứng QT kéo dài nên đã sử dụng thuốc gây mê dẫn đến tình trạng ngưng tim đột ngột. Phía bệnh viện gửi lời xin lỗi gia đình cháu K. và hứa sẽ chịu mọi chi phí điều trị cho bé trước đó tại bệnh viện nhi đồng 2 ở TP.HCM.

Về phía gia đình mong muốn bệnh viện cần xem xét lại các bác sĩ và xem lại trình độ chuyên môn của các bác sĩ trong khâu chữa trị cho bệnh nhân.

Như đã phản ánh, theo đơn khiếu nại, vào chiều ngày 12/6, cháu K. đạp xe đi đá banh gần nhà, trên đường về thì bị xe tải lùi đụng phải khiến bị thương. Gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark cấp cứu. Qua thăm khám và chụp X quang, cháu K. được chẩn đoán bị gãy trật xương chậu. Ngay sau đó, cháu K. được đưa lên bệnh viện Nhi Đồng Nai để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán cháu không bị gãy xương chậu, và cho nằm theo dõi. Ngày 13/6, các bác sĩ tiếp tục khám thì chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa và chỉ định phẫu thuật. Ngày 17/6, do bệnh tình cháu K. ngày càng nặng, nên gia đình xin cho chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP HCM. Ngày 24/7, cháu K tử vong do suy đa tạng, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, nấm huyết, sốc nhiễm trùng, tràn dịch đa màng...