Sự kiện

Đồng Nai: Số ca nhiễm Covid-19 mới có xu hướng giảm trong 3 tuần qua

Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có xu hướng giảm, các ổ dịch lớn ghi nhận đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất.

Ngày 27/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai (CDC) cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày qua (từ 20-26/12) ghi nhận 20.410 ca mắc mới, giảm 8,14% so với 7 ngày trước đó.

Trong đó, ghi nhận qua xét nghiệm bằng RT-PCR là 1.830 ca và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 là 18.580 ca. 

Tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Cụ thể, số ca nhiễm mới ghi nhận liên tục có xu hướng giảm trong 3 tuần qua, các ổ dịch lớn ghi nhận trong tuần đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, tạo thành nhiều ổ dịch mới lây nhiễm thứ phát rải rác trong cộng đồng.

Hiện còn 4 huyện, thành phố là Tp.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch duy trì hoạt động các khu cách ly tập trung với 18 khu cách ly, tổng số 3.165 giường phục vụ người không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà. Các địa phương khác cơ bản đã giải thể toàn bộ các cơ sở cách ly tập trung, chuyển sang thực hiện cách ly tại nhà.

Tình hình dịch bệnh trong thời gian tới vẫn còn phức tạp do việc duy trì các hoạt  động kinh tế  - xã hội.

Tuy nhiên, với tỉ lệ bao phủ vắc-xin cao, tình hình cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát. Nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ dân sinh, siêu thị, cơ sở sản xuất, khu nhà trọ. Đối tượng trẻ em dưới 18 tuổi sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao khi đến trường trở lại.

Bên cạnh đó, biến chủng mới có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng qua đường nhập cảnh, những trường hợp về từ các quốc gia khu vực Nam Châu Phi như: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique.

Vì vậy, cần tăng cường hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch Covid-19, chủ động thực hiện lấy mẫu, gửi Viện Pasteur Tp.HCM giải trình tự gien các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới.

Đặc biệt, là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Châu Phi. 

Số ca nhiễm ghi nhận trong 3 tuần qua trên đia bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm các quy định phòng chống dịch, tiếp tục hạn chế các hoạt động không thiết yếu nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K; Các địa phương thường xuyên cập nhật đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định 4800/QĐ-BYT, triển khai các biện pháp hành chính, biện pháp y tế phù hợp với đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, rà soát tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm vắc-xin, nhất là người trên 50 tuổi, có bệnh nền nhằm nhanh chóng đạt mục tiêu đến ngày 31/12 đạt 100% người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc-xin; đẩy mạnh hoạt động của trạm y tế lưu động, tổ Covid cộng đồng, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 để quản lý tốt F0 tại nhà, khám chữa bệnh cho nhân dân tại cơ sở trong bối cảnh ca mắc Covid-19 ở mức cao.

Bên cạnh đó, thực hiện một số biện pháp giảm tối đa tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh như: xây dựng hệ thống giám sát nguyên nhân tử vong do Covid-19; các huyện/thành phố thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tổ chức tiêm vét cho các đối tượng là người cao tuổi, có bệnh nền để đảm bảo không bỏ sót người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin trên địa bàn quản lý; tăng cường năng lực của cả 3 tầng điều trị, đảm bảo nhân lực, máy móc thiết bị và ô xy cho các cơ sở thu dung điều trị và triển khai thêm giường bệnh hồi sức tích cực điều trị Covid-19.