Sức khỏe

Đồng Nai: Số ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao, có 10 người tử vong

Từ đầu năm 2022 đến nay, có gần 10 nghìn bệnh nhân bị sốt xuất huyết tại Đồng Nai. Hiện, đã có 10 bệnh nhân tử vong.

Chiều ngày 12/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bác sĩ Trần Minh Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, kể từ đầu năm 2022 đến nay (12/7) trên toàn tỉnh Đồng Nai có gần 10 nghìn bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết.

Đặc biệt, số ca tăng mạnh trong thời gian gần đây tập trung nhiều nhất tại Tp.Biên Hòa và các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom.

Theo bác sĩ Trần Minh Hòa, hiện đã có 10 bệnh nhân bị tử vong do dịch sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca bệnh là trẻ em dưới 15 tuổi.

Thậm chí, có một số ca là thanh niên khỏe mạnh như nam thanh niên tên N.V.M, 29 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất và mới đây là nữ bệnh nhân 18 tuổi, ngụ phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa cũng bị tử vong do xuất huyết nặng.

Lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao tại hấu hết các bệnh viện .

Cả 2 ca trên sau khi có triệu chứng sốt được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để chữa trị. 2 bệnh nhân sốt liên tục, không hạ nhiệt và xuất huyết nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) để điều trị.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng do tình trạng bệnh diễn tiến nhanh theo chiều hướng xấu nên cả hai bệnh nhân đều tử vong.

Hiện, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành các đợt phun thuốc diệt muỗi, truy vết các ổ dịch để tiến hành xử lý dập dịch.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng nhanh và diễn biến khó lường, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức 3 buổi tập huấn dành cho các bác sĩ công tác tại Khoa Lâm sàng bệnh viện những nghiệp vụ về chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết.

Tập huấn điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Để có thể ngăn chặn và dập dịch sốt xuất huyết đang diễn biến nhanh và lan rộng tại tỉnh Đồng Nai, không chỉ có ngành y tế mà cần sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, đoàn thể, thôn ấp, báo chí trong công tác tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, vệ sinh nơi ở, phát quang khu phố, xóa bỏ các điểm nước đọng, ao tù cũng như ngủ mùng để tránh bị muỗi đốt có thể gây bệnh.