Dân sinh

Đồng Nai: Hàng nghìn người kéo nhau săn cá “khủng” tại hồ Trị An

Sau 2 tuần xả lũ, hồ thuỷ điện Trị An ngưng xả nước, hàng nghìn người kéo nhau đến săn cá “khủng”.

 

Vào chiều 25/8, chỉ sau 20 phút ngưng xả, mực nước hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) hạ thấp, hàng nghìn người dân ùa xuống chân đập rộng chừng 2.000m2 để bắt cá. Ở các khu vực sâu, nhiều thuyền nhỏ được sử dụng để giăng lưới.

Không chỉ dân địa phương, nhiều người đến từ Bình Dương, Tp.HCM cũng tìm đến săn cá “khủng”.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại cửa đập cho thấy, nhiều người tập trung đi theo nhóm kéo dài hàng trăm mét  dọc bờ sông. Người dân đi đánh bắt cá mang theo nhiều dụng cụ như phao tự chế, lưới, chài, vội vàng chọn cho mình một vị trí thuận lợi rồi quăng chài, thả lưới.

Một số người dân cho biết, cá sinh sống ở hồ thủy điện Trị An có trọng lượng “khủng”, có thể lên tới chục hàng kg mỗi con. Do đó, khi hồ thủy điện Trị An xả lũ thì cá theo nguồn nước bơi xuống đập tràn. Khi đóng cửa xả lũ thì cá mắc kẹt lại trong các bụi cây, lùm cỏ, khe đá dưới khu vực đập tràn và người dân có thể dễ dàng bắt được nhiều loại cá một cách dễ dàng.

Anh Vũ Văn Thành (một người dân địa phương) cho biết: "Nghe được thông tin chiều nay đóng đập là tôi chuẩn bị lưới, chài và còn rủ mấy người bạn hàng xóm cùng sở thích đi đánh cá". Cùng với nhiều người xuống đập bắt cá, phía trên bờ nhiều thương lái cũng có mặt để thu mua cá và bán lại cho những người khác. "Cá sông ngon và sạch nên giá cao hơn ở chợ. So với những năm trước, năm nay cá ít hơn rất nhiều so với các năm trước , chỉ có vài con cá với trọng lượng hơn 20 kg", anh Minh Hải (một thương lái địa phương) cho hay.

Theo Công ty Thủy điện Trị An thống kê, mực nước hồ đạt 60,79m; lưu lượng nước về hồ là 730m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 160m3/s; lưu lượng nước phát điện là 850m3/s. Như vậy, tổng lưu lượng nước xuống hạ du là 1.010m3/s. Hồ Trị An rộng 323km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc huyện Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất và Vĩnh Cửu. Đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.