Dân sinh

Đồng Nai: Hàng chục hộ dân nắng thì hít bụi, mưa thì ngập nhà

22 hộ dân sống tại tổ 22C, khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai “than trời,” về việc nơi họ đang ở nắng thì bụi mù mịt, mưa thì nước ngập nhà.

Đó là tình cảnh của 22 hộ dân thuộc tổ 22C, ấp Cầu Hang, phường Hóa An, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nằm ở khu vực tiếp giáp với phường Tân Đông Hiệp, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Những hộ dân trên sống bên cạnh mỏ khai thác đá Tân Đông Hiệp (tỉnh Bình Dương) bao nhiêu năm qua phải gồng mình với tiếng ồn, sự rung lắc do nổ mìn khai thác đá, bụi mù mịt do các phương tiện xe ben chuyên chở đá gây ra. Giờ đây họ còn phải hứng chịu thêm một cái họa khác nữa đó là ngập úng.

Có mặt tại địa điểm trên, PV Người Đưa Tin được ông Nguyễn Minh Sơn là một trong 22 hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau mỗi lần bị ngập nước cho biết, những ngày qua, sau những cơn mưa lớn, toàn bộ nhà của 22 hộ dân sống tại đây chìm trong biển nước, có nhà bị ngập hơn 1,3m, có nhà bị sập cả bước tường chắn phía trước.

Cũng theo ông Sơn, trước năm 2010 toàn bộ khu này không hề bị ngập, kể từ năm 2010 trở đi thì thi thoảng có ngập chút xíu nhưng mực nước chỉ đến phần đường đi chứ không ngập vào nhà nên không đáng kể.

Từ năm 2021 đến nay mọi chuyện trở ngày càng trở nên tồi tệ, chỉ cần có mưa là nước từ phía Tp.Dĩ An đổ về ngập hết đường đi, nhà cửa. Không chỉ bị ngập mà nước còn đen sì, có mùi hôi thối và gây ra ngứa cho da rất khó chịu.

Cũng theo người dân cho biết, nguyên nhân gây ngập úng bắt đầu từ việc tỉnh Bình Dương tiến hành xây dựng công trình đường nước thải từ Tp.Dĩ An chạy theo dòng chảy của suối Siệp.

Suối Siệp là một con suối nhỏ bắt đầu từ trung tâm Tp.Dĩ An và ở đoạn cuối trước khi đổ ra cầu Thủ Huông để ra sông Đồng Nai thì con suối trên chảy giữa ranh giới hành chính 2 tỉnh là Đồng Nai và Bình Dương.

Ghi nhận thực tế bằng hình ảnh tại hiện trường, công trình nước thải đoạn qua địa bàn Tp.Dĩ An đã tạm hoàn thành, nhưng ở đoạn cuối của công trình tiếp giáp phường Hóa An (Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chưa được triển khai.

Đây chính là nguyên nhân gây ra ngập úng nặng nề do lượng nước phía đầu nguồn của hệ thống với một lượng dẫn lưu quá lớn nhưng phía hạ nguồn thì bị đủ loại cát, đá từ các bãi khai thác đá đổ ngập lòng suối gây nên sự nghẽn dòng. Từ đó, nước thải tràn khỏi bờ suối hơn 1m và gây ra sự cố trên.

Công trình nước thải nằm trên địa bàn Tp Dĩ An đang được thi công - ảnh: T.H.

Trao đổi với PV, ông Bùi Minh Quang, Chủ tịch UBND phường Hóa An cho biết, tổ 22C là một trong những điểm ngập úng nặng nề của phường Hóa An. Hiện phường có nhiều hỗ trợ cho người dân mỗi khi xảy ra ngập úng và báo cáo lãnh đạo Tp.Biên Hòa để có biện pháp hỗ trợ.

Còn về giải pháp để giải quyết tình trạng ngập úng trên thì cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phía tỉnh Đồng Nai để cho việc thi công công trình nước thải được hoàn thành nhanh nhất có thể.

Công trình nước thải thuộc địa bàn Đồng Nai - ảnh: T.H.

Chưa biết công trình nước thải trên bao giờ mới hoàn thành và 22 hộ dân của tổ 22C đến khi nào mới thoát cảnh ngập úng. Nhưng hiện tại, mọi người không dám đi làm, vì phải ở nhà từ khoảng 14h mỗi ngày để sẵn sàng di chuyển đồ đạc mỗi khi có mưa và lượng nước từ phía Tp.Dĩ An đổ về.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận ngập úng kinh hoàng vừa qua và những thiệt hại của người dân:

Người dân chỉ mức nước ngập mỗi khi trời mưa lớn.

 

Nước ngập hơn 1m.

Một hộ dân bị sập toàn bộ bức tường phía trước sau trận ngập, hiện đang xây dựng lại.

Đồ đạc phải chất lên trên cao, tránh nước ngập.

 

Nước ngập quá đầu gối người dân.