Sự kiện

Đồng Nai ghi nhận thêm 743 ca Covid-19

Trong các ca mới ghi nhận có 225 ca qua sàng lọc trong cộng đồng, 165 ca trong khu phong tỏa và 353 ca trong khu cách ly.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tính đến sáng 13/11, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 743 ca bệnh mới (có 225 ca sàng lọc trong cộng đồng, 165 ca trong khu phong tỏa và 353 ca trong khu cách ly). 

Số ca nhiễm cộng đồng tại tỉnh Đồng Nai ngày 13/11 giảm 8,9% so với hôm qua.

Ngày 12/11 có thêm 735 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 63.583 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 283 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị là 33 ca. Trong ngày ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến hết ngày 12/11 là 611 ca.

Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 77.440 ca. Đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai (từ ngày 18/6 đến nay) có 77.408 ca.

Số ca nhiễm tại cộng đồng giảm 8,9% so với hôm qua, lũy kế trong 7 ngày tăng 49,1% so với 7 ngày trước đó. Các ổ dịch cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng có dịch, tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát rải rác trong cộng đồng.

Hiện, có 10/11 huyện, thành phố ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (trừ huyện Vĩnh Cửu). Số ca mắc mới tại cộng đồng (trừ ca mắc trong khu cách ly, nhập cảnh)/100.000 dân/tuần là 107 ca (tổng dân số toàn tỉnh là 3.160.640 người theo báo cáo các huyện, thành phố).

Tỉnh Đồng Nai đã triển khai 21 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số vắc-xin được phân bổ của Bộ Y tế là 4.787.428 liều. Số vắc-xin còn lại chưa sử dụng là 175.377 liều.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch, nghiêm chỉnh chấp hành “5K”, không chủ quan, lơ là, tránh dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng; Có chính sách hỗ trợ, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là, lực lượng y tế, để khuyến khích, động viên nhân viên y tế yên tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công khai số điện thoại tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe đến từng khu dân cư, tổ Covid cộng đồng, từng hộ gia đình; kiểm soát tốt nhằm hạn chế các ca F0 trong cách khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

Sở Y tế tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn, trong đó, lưu ý đến quá trình xử lý F0, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn, chăm lo tốt cho bệnh nhân. Kịp thời hướng dẫn, tư vấn thuốc điều trị cho F0 tại nhà.

Các tổ phản ứng nhanh, trạm y tế lưu động phải đảm bảo cung cấp thuốc điều trị cho F0 tại nhà. Đối với các F0 là công nhân, các địa phương kịp thời xác minh để xác định nên điều trị F0 tại nhà hay đưa đi cách ly tập trung.