Tiêu dùng & Dư luận

Đồng Nai: Cục Quản lý thị trường cương quyết xử lý các cây xăng vi phạm

Một cây xăng tại khu vực Cầu Sập, thuộc phường Tân Biên, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chỉ đổ xăng A92 và giới hạn mỗi phương tiện chỉ được đổ 50 ngàn đồng.

Sáng 17/2, nhiều người phản ánh về việc một cây xăng tại khu vực Cầu Sập, thuộc phường Tân Biên, Tp.Biên Hòa chỉ đổ xăng A92 và giới hạn mỗi xe máy chỉ được đổ 50 ngàn đồng.

Để xác nhận thông tin trên, PV Người Đưa Tin đã có mặt để đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Tân Biên (QL1A, phường Tân Biên) thuộc Công ty cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai.

Lúc này có rất nhiều phương tiện đang đứng chờ để được đổ xăng. PV yêu cầu được đổ đầy bình thì nhân viên thông báo đã hết xăng A95, chỉ còn xăng A92 và mỗi phương tiện chỉ được đổ 50 ngàn đồng.

Cửa hàng xăng dầu Tân Biên, nơi chỉ đổ giới hạn cho mỗi phương tiện 50 ngàn đồng.

Có rất nhiều người mang theo can nhựa để mua thêm, nhưng cũng chỉ được mua đủ 50 ngàn đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã lập biên bản gần 50 cây xăng vi phạm về hoạt động kinh doanh xăng dầu không đúng với giấy phép kinh doanh.

Trong đó, có một số cây xăng tự ý đóng cửa, treo biển hết xăng và không duy trì hoạt động theo đăng ký trong giấy phép kinh doanh và cam kết hoạt động.

Với những cây xăng không hoạt động nhưng qua quá trình đấu tranh, kiểm tra mà còn xăng thì Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp thu hồi giấp phép kinh doanh.

Cục Quản lý thị trường sẽ làm việc một cách cương quyết và xử lý nghiêm nếu có những vi phạm trong quá trình kiểm tra đối với các cây xăng.

Hiện, người dân rất lo vấn đề nguồn nhiên liệu bị thiếu hụt, nhưng với sự vào cuộc cương quyết của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, hy vọng sẽ không còn xảy ra trường hợp “găm, ôm” hàng chờ tăng giá để trục lợi.

Thanh Hải