Sự kiện

Đồng Nai chủ động cách ly những lao động trở về từ vùng dịch

Hiện, ngành y tế đang theo dõi 21 người đi từ vùng dịch về và tiếp tục theo dõi tình hình để có phương án xử lý kịp thời.

Trước thực trạng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trong ngày 5/2, Đoàn công tác của sở Y tế Đồng Nai do Phó Giám đốc sở Y tế Nguyễn Hữu Tài đã có buổi làm việc với UBND TP.Biên Hòa.

Buổi làm việc nhằm đưa ra các phương án phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Nhiều phương án phòng chống dịch.

Cụ thể, trong lúc dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, TP.Biên Hòa đã chủ động thành lập 32 đội cơ động phản ứng nhanh, thiết lập hệ thống giám sát dịch bệnh, giám sát ca bệnh,…

TP.Biên Hòa hiện đang theo dõi 21 người đi từ vùng dịch về, người Trung Quốc có mặt trên địa bàn.

Hiện 21 người này chưa có biểu hiện bệnh nên được cách ly tại nơi ở (nhà riêng) hoặc khu ở dành cho các chuyên gia, lãnh đạo công ty,...

Dù được cách ly khi chưa có biểu hiện bệnh, những người này vẫn được trạm y tế phối hợp với trung tâm Y tế theo dõi thân nhiệt hằng ngày.

Họ liên tục được nhân viên tư vấn, vận động, hướng dẫn chủ động cách ly tại chỗ ở, công ty, không cho tiếp xúc với công nhân đến hết 14 ngày.

Trong quá trình cách ly, nếu phát hiện những người bị cách ly này có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp, Đội phản ứng nhanh của TP.Biên Hòa sẽ xử lý kịp thời, đưa đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện để theo dõi.

Hiện, ngành chức năng sẽ tiếp tục tư vấn, khám sàng lọc, cách ly một số người Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn.

TP.Biên Hòa cũng đã phun hóa chất khử trùng tại các phường như Long Bình Tân, Tam Hiệp, Thanh Bình; tiếp tục phun hóa chất tại 84 trường học trên địa bàn đến ngày 11/2; sẵn sàng thu dung, chuyển tuyến những bệnh nhân có dấu hiệu mắc bệnh. 

Bên cạnh đó, TP.Biên Hòa hiện cũng đã dự trù sẽ chi hơn 1,5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch như mua khẩu trang y tế, in phát tờ rơi, hỗ trợ phun hóa chất.

Phó Giám đốc sở Y tế Nguyễn Hữu Tài đề nghị ngành y tế Biên Hòa tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với công an và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát thân nhiệt, sức khỏe, cách ly tại chỗ những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh.

Đồng thời, hướng dẫn cách ly tại chỗ ở 14 ngày đối với những chuyên gia người Trung Quốc đã, đang và sẽ về Đồng Nai làm việc, sinh sống, những người đi về Đồng Nai từ vùng có dịch.