Môi trường

Đồng Nai: Bắt quả tang một công ty xả chất thải nguy hại ra môi trường

Qua quá trình trinh sát, theo dõi Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai mật phục, bắt quả tang Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang xả thải ra môi trường.

Ngày 21/4, cơ quan chức năng Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi xả chất thải nguy hại ra môi trường tại Xí nghiệp Đèn ống thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, nằm trong khu công nghiệp 1, Tp.Biên Hòa.

Trước đó, chiều ngày 20/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra tại Xí nghiệp Đèn ống thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.

Công ty CP bóng đèn Điện Quang.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện có 3 nhân viên của công ty đang tiến hành tiêu hủy bóng đèn đã được xay nghiền từ trước, nước thải được xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý khi vận hành xay nghiền bóng đèn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có khoảng gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất chứa trong 195 bao và gần 370 nghìn bóng đèn chưa kịp xay nghiền đựng trong các sọt nhựa.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 hầm bê-tông được xây dựng âm dưới đất bên trong phạm vi của xí nghiệp đèn ống có chứa chất thải công nghiệp.

Hầm ngầm trong công ty.

Qua quá trình kiểm tra, với những phát hiện vi phạm ở trên, lực lượng chức năng nghi ngờ tại 2 hầm chứa là số chất thải phát sinh trong quá trình xay nghiền vỏ bóng đèn được đổ trái quy định.

Sáng ngày 21/4, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp.Biên Hoà tiếp tục khai quật hệ thống thoát nước mưa từ vị trí xay nghiền bóng đèn đến khu vực hầm bê-tông chứa nước thải. .

Tiến hành lấy mẫu để kiểm tra

Quá trình kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang không chấp hành nghiêm về luật bảo vệ môi trường như: không tiến hành thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật mà tự ý chôn lấp, xử lý chất thải nguy hại vi phạm nghiêm trọng về luật bảo vệ môi trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thanh Hải