Sự kiện

Đồng Nai: 11 huyện, thành phố đều ở cấp độ dịch 2

Tất cả 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều ở cấp độ 2. Đáng chú ý số xã, phường có cấp độ 3 giảm và xã, phường có cấp độ 2 tăng so với tuần trước.

Ngày 10/12, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 9/12, toàn tỉnh Đồng Nai được đánh giá ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình.

Tất cả 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều có cấp độ 2.

Về cấp độ dịch theo quy mô huyện/thành phố, tất cả 11 huyện, thành phố đều có cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - màu vàng), giữ nguyên cấp độ so với tuần trước.

Về quy mô xã/phường, có 63 xã/phường cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam), giảm 13 xã so với tuần trước; 79 xã/phường cấp độ 2, tăng 13 xã so với tuần trước; 28 xã/phường cấp độ 1, không đổi so với tuần trước. Không có xã/phường cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - màu đỏ).

Về kết quả tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đến ngày 9/12 toàn tỉnh có hơn 2,78 triệu người đã được tiêm mũi 1, chiếm tỉ lệ hơn 100,27 % và hơn 2,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, chiếm tỉ lệ gần 90%; tỉ lệ tiêm đủ liều cho người từ 65 tuổi trở lên đạt hơn 97%, tiêm đủ liều cho người từ 50 tuổi trở đạt hơn 97%; tỉ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt gần 90%.

Ngày hôm qua (9/12), Tỉnh này ghi nhận thêm 432 ca bệnh mới (có 267 ca sàng lọc trong cộng đồng, 35 ca trong khu phong tỏa và 130 ca trong khu cách ly). Nâng tổng số ca nhiễm trong tỉnh là 91.525 ca.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp với cấp độ dịch tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp đảm bảo an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn; kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm công tác phòng, chống dịch trong khu công nghiệp.

Các cấp, các ngành tăng cường trách nhiệm, quan tâm, chỉ đạo phòng chống dịch, nhất là ứng phó chủng mới Omicron.

Bên cạnh đó, ngành y tế tăng cường nguồn lực, biện pháp, hạn chế tối đa người tử vong, xác định đúng nguyên nhân tử vong để có giải pháp hiệu quả trong thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong. Nâng cao năng lực của trạm y tế lưu động, nhất là ở Tp.Biên Hòa.