Tiêu dùng & Dư luận

Đồng hồ định vị cho trẻ em của Trung Quốc giá rẻ tràn ngập chợ mạng sau vụ bé trai tử vong ở trường Gateway

Lo sợ cho sự an toàn của con, từ khi xảy ra vụ bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway, rất nhiều ông bố bà mẹ lùng sục bằng được các loại đồng hồ định vị trẻ em. Hàng xịn thì "cháy kho" trong khi trên chợ mạng, hàng Trung Quốc giá rẻ nhiều vô số kể.

Vài ngày trở lại đây, đồng hồ định vị dùng cho trẻ em đang trở thành mặt hàng “hot” nhất nhì trong nhóm các sản phẩm công nghệ.

Trên nhiều diễn đàn và các trang mạng xã hội, có không ít bài đăng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cũng như tìm mua loại thiết bị này. 

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Thành Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, do nhà có trẻ nhỏ, gia đình anh không khỏi lo lắng sau vụ việc bỏ quên học sinh trên xe ô tô của trường Gateway. Do đó, anh đang tìm mua một chiếc đồng hồ có khả năng định vị để yên tâm hơn mỗi khi con đi ra ngoài.

Tuy nhiên, do nhiều khách hàng cũng có nhu cầu đột xuất như anh Nam nên việc tìm mua loại đồng hồ này gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều cửa hàng cho biết trong kho của họ đã cháy hàng.

“Phải đi đến cửa hàng thứ 3 tôi mới có thể mua được một chiếc đồng hồ định vị”, anh Nam nói. 

Một mẫu đồng hồ định vị cho trẻ em đang "cháy hàng". Ảnh Vietnamnet.

Cũng giống anh Nam, từ khi biết tin bé trai học lớp 1 tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường Gateway, chị Hồng Hạnh (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy lo lắng hơn về sự an toàn cậu con trai mình.

“Cháu có thể đi lạc và tôi nghĩ cần có thiết bị định vị, giám sát hành trình để bảo vệ con”, chị Hạnh trao đổi với Zing.

Chị Hạnh đến trực tiếp một cửa hàng đồng hồ thông minh trên đường Quang Trung (quận Hà Đông) để hỏi mua loại có chức năng định vị. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng khẳng định không còn sản phẩm nào, phải chờ 2 ngày nữa mới có hàng.

Cũng theo nam nhân viên của cửa hàng này, lượng người mua đồng hồ định vị đã tăng đột biến kể từ sau vụ việc bé trai học lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe. Đặc biệt, sáng ngày 9/8 cửa hàng này bán ra khoảng 20 chiếc, doanh số gấp 5 lần ngày thường.

Không chỉ chị Hạnh, nhiều gia đình khác cũng tìm mua đồng hồ thông minh để có thể theo dõi con từ xa. Khách hàng có con nhỏ ở độ tuổi học cấp 1, cấp 2 khẳng định quan tâm nhất là tính năng định vị chính xác và gọi khẩn cấp.

Trên chợ mạng thấy la liệt các dòng sản phẩm đồng hồ định vị cho trẻ em có giá khá rẻ. Song nhiều trong số đó có xuất xứ Trung Quốc.

Tuy nhiên, do nhu cầu dồn vào quá cao tại thời điểm này nên hầu hết các cửa hàng đều báo hết hàng. Tại cửa hàng Viettel trên phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trao đổi với VnExpress, một nhân viên cho biết đồng hồ cho trẻ em đã bán hết từ buổi sáng. "Các cửa hàng quanh khu vực quận Cầu Giấy cũng đã hết hàng, phải đợi nhập thêm", người này chia sẻ.

Theo đại diện cửa hàng Viettel trên phố Thái Hà (Hà Nội), do nhu cầu đồng hồ định vị tăng vọt toàn hệ thống, kể cả các kênh đặt hàng trực tuyến lẫn đường dây nóng. Riêng đơn vị anh trong sáng 7/8 đã bán được 30 chiếc, gấp 4 lần ngày thường.

Đại diện cửa hàng MobiFone trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), cho hay, dòng đồng hồ Tio Watch của họ vốn ít được quan tâm, nhưng riêng hiện nay tính trung bình mỗi ngày cũng có hàng chục khách hàng đến hỏi mua.

Trong khi đó, trên các trang thương mại điện tử lại đang bày bán tràn lan các loại đồng hồ định vị cho trẻ em. Khảo sát nhanh cho thấy những sản phẩm này chủ yếu xuất xứ Trung Quốc, giá từ 130.000 đồng và không có bảo hành.

Một người bán thông tin với Zing, trước đây, đồng hồ thông minh giá 250.000-500.000 đồng có khả năng định vị, nghe gọi thường được các bậc phụ huynh trang bị cho con. Hiện tại, loại tích hợp nhiều tính năng hơn và có dung lượng pin tốt giá 1-1,5 triệu đồng đang bán chạy nhất, nhưng nhiều mẫu cũng không còn.

Mới đây tại Trung Quốc, một quận ở phía nam thành phố Quảng Châu đã phát miễn phí đồng hồ thông minh có thể theo dõi vị trí cho 17.000 học sinh của 60 trường tiểu học với mục đích giúp bố mẹ giám sát con cái của họ.

Dự án này nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan chức năng. Chính phủ Trung Quốc cho biết hiện có hơn 8.000 người tham gia, được xác minh lý lịch và lưu trữ thông tin ở sở cảnh sát và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin điều hành.

Đình Văn (Tổng hợp)