Văn hoá

Đồng bằng sông Cửu Long: Sẵn sàng đón khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, các điểm du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chỉnh trang cảnh quang, sẵn sàng đón du khách.

Một trong các điểm du lịch Đồng Tháp nổi bật là Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông) với nhiều loài động, thực vật nằm trong sách Đỏ, nổi bật nhất là loài sếu đầu đỏ vô cùng quý hiếm. Đây luôn là điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi năm.

Bà Lý Thị Bích Thùy, Trưởng Phòng Điều hành Du lịch - Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết, hiện mọi công tác chuẩn bị đón khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 đã được sẵn sàng. Các tiểu cảnh tại điểm dừng chân C4 cho du khách chụp ảnh đã được cải tạo; mô hình xuồng kéo gồm 24 chiếc (mỗi xuồng chở 10 người) cũng được chuẩn bị phục vụ du khách.

Du khách trải nghiệm xuồng kéo tham quan tại Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim.

Tại điểm dừng chân C4, xuồng kéo, khu ẩm thực, dịch vụ quà lưu niệm, đặc sản, nước giải khát, dịch vụ tham quan, trải nghiệm theo mùa, gian hàng bán sản phẩm OCOP cũng đã được khai thác phục vụ du khách.

Đặc biệt, vào dịp Lễ, đơn vị còn tổ chức phiên chợ quê bán bánh dân gian, dịch vụ câu cá giải trí, trải nghiệm mô hình nuôi ong lấy mật, trải nghiệm nông dân, chế biến món ăn đặc sản, quảng bá món ăn liên quan tới Xoài. Nhằm thu hút khách đến tham quan, Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim áp dụng khuyến mãi, giảm giá theo quy định và các đoàn ký kết.

Theo bà Lý Thị Bích Thùy, về công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị thực hiện theo các quy định của tỉnh như: Hướng dẫn du khách đeo khẩu trang, đồng thời giữ không gian (khoảng cách) trong quá trình tham quan.

Du khách trải nghiệm, tham quan tại Khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim.

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, các điểm tham quan, du lịch như: Khu du lịch Vinh Sang, Nhà dừa CocoHome Vĩnh Long, một số điểm tham quan nhà vườn trái cây (tất cả đều tập trung ở huyện Long Hồ) cũng đã chỉnh trang để phục vụ khách du lịch dịp này.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết, các điểm du lịch trên địa bàn huyện đã được đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra. Đặc biệc, các điểm tham quan, du lịch cần chú ý đến chất lượng phục vụ và giá cả phải công khai.

Theo ông Sơn, đến thời điểm hiện tại, các điểm tham quan, du lịch đã nâng cấp, chỉnh trang cảnh quang. Các văn bản phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Long đã được huyện Long Hồ đã phổ biến đến các địa phương, các cơ sở kinh doanh. Tại các điểm tham quan, du lịch tuân thủ đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Trong những ngày cận Lễ, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn huyện rất khả quan. Theo dự báo của huyện, lượng du khách đến tham quan tại Long Hồ sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với những ngày trước đây”, ông Sơn nói.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Mỹ Luông.

Tại tỉnh An Giang, 2 Khu du lịch Mỹ Luông và Cồn Én (huyện Chợ Mới) cũng đã được chỉnh trang cảnh quan. Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Cồn Én với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tắm sông, rất nhiều trò chơi đa dạng.

Anh Phan Văn Khánh, Giám đốc Khu du lịch Mỹ Luông và Cồn Én cho biết, nhằm đảm bảo cho việc vui chơi, giải trí dịp lễ, đơn vị đã bố trí nhân sự túc trực phục vụ khách du lịch hài lòng nhất có thể. Đồng thời, chuẩn bị khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khu du lịch sinh thái Cồn Én đang là điểm đến của du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Dịp lễ này, du khách còn có thể trải nghiệm, khám phá qua các lễ hội Xoài ở Đồng Tháp, lễ hội khinh khí cầu ở Tp.Cần Thơ, biểu diễn dù lượn, thả diều nghệ thuật tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang),…

Thanh Lâm