Bóng đá Việt Nam

Đông Á Thanh Hóa thắng tối thiểu trước đương kim vô địch Viettel

Đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã giành thắng lợi tối thiểu trước đội đương kim vô địch Viettel trong trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2022.

Vào lúc 18h00 chiều 31/7, trên sân Thanh Hóa đã diễn ra trận bóng đá giữa Đông Á Thanh Hoá với Viettel trong khuôn khổ vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2022 (V-League 2022). 

Trước vòng đấu này, thầy trò HLV Petrovic cũng đang xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 8 điểm có được sau 8 trận, chỉ xếp trên Sài Gòn và Nam Định.

Ở chiều ngược lại, Viettel FC cũng đang không có phong độ tốt, khi đoàn quân của HLV Bae Ji-won mới có 13 điểm sau vòng đấu thứ 9 Night Wolf V-League 2022 và đang tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa, câu lạc bộ Viettel không có sự góp mặt của tiền đạo ngoại binh Pedro Paulo.

Ông bầu Cao Tiến Đoan (thứ 4 từ phải sang) cùng hàng vạn khán giả Thanh Hóa đã tới dự khán trận đấu.

Trở lại với trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đều chiến đấu với tâm lý dè chừng, thăm dò đối thủ. Các tình huống tấn công của cả 2 đội đều dễ dàng bị hàng thủ đối phương hóa giải. 

Những phút sau đó, Thanh Hóa cầm bóng nhiều hơn và dần kiểm soát được thế trận, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Viettel. Từ quả tạt bên cánh trái, tiền đạo Hoàng Sơn băng vào đánh đầu cắt mặt rất nguy hiểm, nhưng thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa đã xuất sắc cứu thua, sau đó bóng bật ra ở cự ly gần, nhưng đáng tiếc cấu thủ Duy Thường bên phía Viettel lại bỏ lỡ khó tin, khi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sau tình huống này, 2 đội tiếp tục chơi thận trọng, tuy nhiên, bất ngờ ở phút bù giờ duy nhất của hiệp 1, các khán giả trên sân Thanh Hóa như nổ tung với bàn mở tỷ số của đội chủ nhà. Từ đường cắt ngang rất nguy hiểm từ bên cánh trái của Quốc Phương, cầu thủ Hoàng Hùng phía Viettel lóng ngóng đá phản lưới nhà giúp Thanh Hóa có bàn vươn lên dẫn trước các nhà đương kim vô địch. Rõ ràng, làm khách tại Thanh Hóa với sân vận động hàng vạn khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội bóng tại V- League 2022. 

Niềm vui của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa sau bàn thắng mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, Viettel tuy là đội bị dẫn trước nhưng không thể tạo được áp lực đáng kể về phía khung thành của đội chủ nhà, phần lớn các tình huống lên bóng của đội khách đều kết thúc bằng những pha dứt điểm không chính xác. Cơ hội rõ rệt nhất của Viettel tới ở phút 73 của trận đấu, tuy nhiên cầu thủ Geovane lại có pha đánh đầu không chính xác. 

Về phía đội chủ nhà, với lợi thế một bàn dẫn trước, Đông Á Thanh Hóa duy trì lối đá chậm, chắc và thực hiện các tình huống "nằm sân chiến thuật" để xé vụn trận đấu và tinh thần của đội khách. Vì vậy, trong hiệp 2 không có nhiều tình huống đáng chú ý đến từ các cầu thủ 2 đội.

Kết thúc 90 phút thi đấu, đội bóng Đông Á Thanh Hóa đã giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trước đội đương kim vô địch Viettel. Sau trận thắng này, Đông Á Thanh Hóa có 11 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V - League 2022 và còn 1 trận chưa đấu.

Việt Phương