Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được treo thưởng 3 tỷ đồng

Tập đoàn Apec vừa có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc thưởng 3 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong khuôn khổ Asian Cup 2022.

Trong nội dung được gửi đi, phía Apec cho hay, trước thềm trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Đài Bắc Trung Hoa ngày 6/2/2022 trong khuôn khổ giải đấu Asian Cup 2022, các “cô gái vàng” của Việt Nam đã chạm một tay vào giấc mơ World Cup.

Theo đó, hòa chung với không khí chiến thắng, cũng như gửi niềm tin vào các nữ cầu thủ sẽ làm rạng danh nền bóng đá nước nhà, Tập đoàn Apec xin trao phần thưởng trị giá tương đương 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Cụ thể, Tập đoàn này lì xì đầu năm 300 triệu đồng tiền mặt và chuyển trực tiếp cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện vì những nỗ lực đáng ghi nhận trong giải đấu Asian Cup 2022.

Tiếp đến tặng tiền mặt trị giá 1,2 tỷ đồng nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Quốc Gia Đài Bắc Trung Hoa và giành quyền tham dự VCK World Cup 2023. Trong đó, các cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu được thưởng hệ số 1; các cầu thủ tham gia chính thức trong trận đấu được thưởng hệ số 2; cầu thủ ghi bàn và cầu thủ xuất sắc nhất trận được thưởng hệ số 3.

Tặng 1 căn hộ nghỉ dưỡng và trị liệu sức khoẻ bằng khoáng nóng thiên nhiên tại Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Apec Mandala Retreats Kim Bôi của Tập đoàn Apec trị giá 1,5 tỷ đồng trọn đời 50 năm cho toàn bộ các cầu thủ tham gia Asian Cup 2022 nếu Việt Nam giành quyền vào VCK World Cup 2023. 

Cuối thư, Tập đoàn Apec gửi lời chúc đến thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu bằng cả con tim, tự tin vào chính mình, cống hiến cho người hâm mộ những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc như một món quà mừng năm mới Nhâm Dần đầy ý nghĩa.

Trước đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận đấu ngày 2/2. Sau trận đấu này, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã được VFF thưởng số tiền 1 tỷ đồng.

Đây là sự động viên kịp thời của lãnh đạo VFF đối với các cô gái của ĐT Việt Nam. Họ đã phải vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu tham dự Asian Cup nữ 2022 với gần 1 nửa đội hình bị nhiễm Covid-19 để quyết tâm có được lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiều nay, 6/2/2022 tại Ấn Độ, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2, cũng là trận quyết định việc giành vé dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand với quyết tâm chiến thắng.