An ninh - Hình sự

Đối tượng chủ mưu cầm kiếm truy đuổi tài xế ô tô khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan công an, Hoan khai nhận, do ô tô của anh D. đi qua cầu vào cua rộng khiến xe máy của mình bị ép vào lề đường nên đã giật mình phanh gấp. Sau đó, Hoan rút kiếm trong cốp xe rồi cùng 5 thanh niên khác phóng xe máy truy đuổi anh D.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã xác định rõ danh tính nhóm thanh niên cầm kiếm truy đuổi tài xế ô tô trên địa bàn.

Phạm Xuân Hoan đang cầm kiếm truy đuổi, dằn mặt tài xế ô tô.

Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Xuân Hoan (SN 1997), Phạm Văn Trung, Phạm Văn Quang, Nguyễn Văn Tiến và Phạm Bảo Du (cùng trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo) và Phạm Văn Đức (trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo).

Tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 21h45 ngày 7/11, anh Nguyễn Đình D. (trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), điều khiển ô tô theo hướng từ huyện Vĩnh Bảo về huyện Ninh Giang. Đến khu vực cầu sắt thuộc thôn Chanh Chử, xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo thì phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo mình, chèn ép xe anh vào lề đường.

Trong đó, có một thanh niên đi xe máy, tay cầm kiếm, lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô. Anh D. buộc phải lách xe rồi nhấn ga để chạy. Xe chạy qua khu vực cầu Chanh, đến địa phận huyện Ninh Giang thì nhóm thanh niên trên không đuổi theo nữa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành rà soát, truy tìm nhóm thanh niên trên, song gặp không ít khó khăn. Qua clip được đăng lên mạng xã hội thì biển kiểm soát xe máy bị loá, che khuất, trời tối, hình ảnh mờ, dẫn đến khó nhận dạng các đối tượng.

Với nỗ lực cao nhất, đến ngày 17/11, Công an huyện Vĩnh Bảo đã xác định danh tính nam thanh niên cầm kiếm lạng lách trước đầu xe anh D. chính là là Phạm Xuân Hoan.

Phạm Xuân Hoan tại cơ quan công an.

Cũng theo tài liệu điều tra thì tại thời điểm xảy ra sự việc, ngoài Hoan còn có 5 thanh niên khác cùng đi xe máy đuổi theo xe ô tô là Phạm Văn Trung, Phạm Văn Quang, Nguyễn Văn Tiến và Phạm Bảo Duy và Phạm Văn Đức

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên trên khai nhận: Tối 7/11, cả nhóm uống rượu tại nhà Quang rồi rủ nhau lên cầu Chanh hóng mát, khoảng 21h30 thì về. Khi đến đoạn cầu sắt, cả nhóm gặp xe ô tô của anh D. đi đến. Do đoạn cầu hẹp, anh D. lấy vòng cua rộng nên xe máy của họ bị ép vào sát lề đường.

Riêng Phạm Xuân Hoan khai thêm là bị giật mình, phanh gấp khiến xe máy bị trượt đi nên đã muốn đuổi theo, ép lại ô tô, dằn mặt lái xe.

Hoan lấy kiếm trong cốp rồi phóng xe đuổi theo, chèn ép ô tô dừng lại nhưng lái xe tránh được và bỏ chạy. Hoan đuổi theo đến chân cầu Chanh thì quay lại đi cùng với nhóm và sợ bị người khác phát hiện nên đã vứt thanh kiếm xuống sông Chanh.

Công an huyện Vĩnh Bảo đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Phạm Xuân Hoan theo quy định pháp luật.