Bóng đá Việt Nam

Giới thiệu đối thủ của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19: Olympic Mông Cổ

Được xếp ở nhóm hạt giống số 4 tại ASIAD 19, thế nhưng Olympic Mông Cổ được xem là một “ẩn số” thú vị ở bảng đấu của Olympic Việt Nam

Nếu so với những cái tên còn lại của bảng B như Olympic Iran, Saudi Arabia hay Việt Nam, rõ ràng Olympic Mông Cổ không có quá nhiều hy vọng cho việc cạnh tranh vé vào tứ kết giải đấu. Sở dĩ đội bóng này bị đánh giá thấp là do bóng đá nước này không mấy phát triển. Họ đang đứng thứ 183 trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. So với vị trí 95 của ĐT Việt Nam, đội bóng này đứng thấp hơn đến 88 bậc. Khoảng cách ấy cho thấy sự chênh lệch về chuyên môn của 2 nền bóng đá khi bóng đá Việt Nam được đánh giá vượt trội hơn hẳn. Trong quá khứ, Mông Cổ cũng thường xuyên tạo nên những trận thua kỷ lục như thất bại 0-15 trước Uzbekistan vào năm 1998.

Lực lượng nồng cốt của Olympic Mông Cổ tại ASIAD 19 chủ yếu là những cầu thủ vừa chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á 2024. Tại đây, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ichiro Otsuka đã hòa U23 Lebanon với tỷ số 1-1 trong thế có bàn thắng vươn lên dẫn điểm, thua U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-3 và thua U23 Campuchia với tỷ số 1-2. Đây được xem là một kết quả ngoài mong đợi của U23 Mông Cổ bởi Lebanon được đánh giá ngang cơ so với U23 Việt Nam, trong khi Saudi Arabia là đội bóng hàng đầu châu lục.

Sự tiến bộ của bóng đá Mông Cổ đến từ sự đóng góp của HLV người Nhật Bản - Ichiro Otsuka. Nhà cầm quân này cũng giống như HLV Troussier của bóng đá Việt Nam khi cùng lúc dẫn dắt của ĐTQG lẫn đội U23. Ngay từ khi tiếp quản công việc năm 2021, ông Ichiro Otsuka đã chủ trương kêu gọi những cầu thủ có gốc Mông Cổ đang thi đấu ở nước ngoài trở về phục vụ ĐTQG.

Trong danh sách 22 cái tên tham dự chiến dịch sắp tới tại Hằng Châu (Trung Quốc), phần lớn đến từ top 3 CLB tại giải VĐQG Mông Cổ là Ulaanbaatar, Deren và Falcons. Ngoài ra, để chuẩn bị cho giải đấu lần này, HLV Ichiro Otsuka đã triệu tập hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong số này, cầu thủ đang khoác áo FC Slavia Karlovy Vary ở Giải hạng 3 CH Séc, Andersen có hồ sơ khá nổi bật.

Hậu vệ có chiều cao 1m84 hiện đang chơi cho FC Slavia Karlovy Vary ở giải Hạng Ba tại CH Czech. Filip Andersen từng được gọi vào tuyển U16 và U19 Đan Mạch, trước khi khoác áo U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2024 vừa qua. Chính Filip Andersen là người ghi bàn thắng duy nhất của U23 Mông Cổ trước U23 Saudi Arabia. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ từng khoác áo tuyển trẻ Đan Mạch đã đem đến hy vọng cho khán giả Mông Cổ về một kết quả khả quan tại ASIAD sắp tới.

Ngoài ra, tiền vệ Tsogtbayar Batbayar, cao 1m82, cũng là gương mặt nổi bật khác. Cầu thủ này đang chơi bóng ở CLB SU Rebenland Leutschach của Áo. HLV Ichiro Otsuka ưu tiên 3 cầu thủ quá tuổi cho hàng hậu vệ và tiền về, gồm 2 hậu vệ Monkh-Orgil Orkhon và Bayartsengel (tuyển thủ Quốc gia) cùng với tiền vệ lão tướng 33 tuổi Tsend-Ayush.

Xét về tổng quan, Olympic Mông Cổ vẫn được đánh giá thấp nhất tại bảng B, đây cũng là đối thủ đầu tiên của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19. Tuy vậy, với những màn thể hiện tích cực tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, đội bóng Đông Á hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải cẩn trọng trước đối thủ. Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ sẽ diễn ra vào ngày 19/9.