Dân sinh

Đồi sạt lở, người dân thấp thỏm sống dưới chân "tử thần"

Nhiều gia đình đã phải rời đi sau khi phát hiện hàng nghìn khối đá đang có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người.

Thấp thỏm nỗi lo sạt lở đồi

Nhiều tháng nay, các hộ gia đình sinh sống tại dãy nhà sát đồi thuộc địa phân khối 4 và khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phải tìm nơi ở khác hoặc đến nhà người thân trú ngụ do lo sợ tình trạng sạt lở ở phía sau. Nhiều người ở lại phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu không biết tai họa khi nào sẽ xuất hiện.

Nguy cơ sạt lở đất đá vào nhà dân.

Ông Nguyễn Văn Dung (SN 1967), khối 4, thị trấn Mường Xén cho biết, vết nứt này được người dân phát hiện vào khoảng tháng 8/2020. Thời điểm đó, có những vết nứt nhỏ kéo dài ở mái taluy dương Quốc lộ 7A trên độ cao hơn 100m so với mặt đường. Đến tháng 3/2021, người dân phát hiện vết nứt đã nới rộng khoảng 1-5cm.

“Các vết nứt bây giờ to nên chúng tôi có thể bỏ tay vào rồi. Điều đáng nói, phía dưới ngọn đồi này có hàng chục nhà dân đang sinh sống. Nếu xảy ra tình trạng sạt lở, tôi không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa”, ông Dung nói.

Từ khi xuất hiện sạt lở, gia đình ông đã bỏ ra hơn 30 triệu đồng đan rọ đá lớn kè phía sau nhà nhưng không có tác dụng. Bây giờ, nhà không ở được nên ông sử dụng làm kho chứa hàng hóa và chỉ hoạt động ban ngày. Mặc dù vậy, mỗi giờ ông đều đến kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các công nhân làm việc ở nơi đây.

Chị Đào Thị Hoa, trú khối 4, thị trấn Mường Xén, cho biết thêm: “Hiện tại, nhiều gia đình đã chuyển đi hoặc cho người khác thuê làm kho hàng. Tuy nhiên, một số ít gia đình khác không biết đi đâu vẫn đành phải bám trụ ở đây. Nếu mưa to kéo dài, nguy cơ sạt lở sẽ rất cao. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng cần sớm có phương án xử lý để người dân yên tâm sinh sống”.

Qua kiểm tra thực tế khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 90m dọc theo Quốc lộ 7A từ km201+260 đến km201+350.

Trên mái taluy cách Quốc lộ 7A khoảng 100m có đường nứt dọc theo sườn đồi (dọc theo Quốc lộ 7A) với chiều dài vết nứt khoảng 80m, chiều sâu khoảng 3-4m. Vết nứt thứ hai nằm phía dưới vết nứt trên khoảng 150m, với chiều dài khoảng 120m, chiều sâu từ 2-3m.

Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng do đất đá rơi trúng.

Chính quyền nói chờ, người dân “sốt vó”

Ông Lương Văn Biên - Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ nhân dân, lãnh đạo thị trấn đã trực tiếp lên kiểm tra tại hiện trường và có báo cáo với UBND huyện Kỳ Sơn, để tìm phương án khắc phục.

“Mùa mưa đang đến gần, nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ cao sạt lở rất cao. Nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của 15 hộ dân ở dưới chân đồi. Ngoài ra, việc này sẽ gây tắc nghẽn Quốc lộ 7A và ảnh hưởng người tham gia giao thông”, ông Biên nói.

Theo đại diện UBND thị trấn, sự việc này đã vượt quá thẩm quyền nên địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Kỳ Sơn để tìm phương hướng khắc phục. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được phản hồi từ cấp trên.

Hiện nay, UBND thị trấn Mường Xén cũng đang lúng túng không biết nên làm cách nào. Trong lúc chờ đợi, chính quyền đang tích cực vận động người dân nên di dời đến nơi ở khác an toàn hơn.

Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén cho biết tình trạng nứt nẻ ngày càng nghiêm trọng.

Về việc này, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, ngày 4/5/2021, các đơn vị liên quan đã thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra thực tế tại hiện trường.

“Phía dưới còn xuất hiện nhiều vết nứt cục bộ, với chiều dài từ 10-30m. Huyện đã có phương án xử lý là đào cắt giảm tải từ trên xuống đoạn từ km201+260 đến km201+350; đồng thời có giải pháp thu gom nước mặt, xây dựng kè và tường chắn đất chống sạt lở”, ông Rê nói.

Điều đáng nói, theo ước tính khối lượng đất đá vô cùng lớn, khoảng 500.000m3. Vì vậy, đòi hỏi kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong khi ngân sách địa phương eo hẹp, UBND huyện Kỳ Sơn đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng các ban, ngành liên quan.

Trước đó, ngày 20/9/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 1235/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn” số vốn khoảng 48 tỷ đồng. Chủ đầu tư của dự án được giao cho UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án này là xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén xảy ra trong các đợt mưa lũ vài năm qua nhằm đảm bảo an toàn kịp thời cho các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở; đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 7.