Thể thao

Đội phó Văn Toàn tự tin trước trận "đại chiến" với ĐT Thái Lan

Trước buổi tập làm quen sân để chuẩn bị cho giải đấu King's Cup, tiền đạo trẻ Văn Toàn đã có những chia sẻ với giới truyền thông.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập khớp sân tại Chang Arena vào chiều nay (3/6). Đây là buổi tập duy nhất của tuyển Việt Nam trên sân thi đấu trước thềm King’s Cup 2019. Ngày mai, sân Chang Arena sẽ nhường chỗ cho chủ nhà Thái Lan và Ấn Độ tập luyện.

Dân Việt dẫn lời Văn Toàn khi trả lời họp báo: "Hiện tại tâm lý toàn đội đang rất thoải mái và chờ đợi trận đấu với ĐT Thái Lan. Nói chung không có gì đặc biệt lắm và chúng tôi vẫn chuẩn bị như bình thường".

Đội phó Văn Toàn trả lời truyền thông.

Theo Văn Toàn, cá nhân anh đang có phong độ tốt sau những gì đã thể hiện ở V.League 2019 trong màu áo HAGL: "Chúng tôi vẫn chưa biết HLV Park Hang-seo bố trí đội hình xuất phát thế nào khi gặp Thái Lan nên chưa thể nói trước điều gì.

Tôi cũng như các đồng đội chỉ biết nỗ lực tập luyện và nếu được vào sân thì cố gắng hết sức để có thể đóng góp cho đội bóng", Văn Toàn chia sẻ.

Văn Toàn là cầu thủ có phong độ cao nhất trên hàng công với 5 bàn tại V.League 2019. Anh thậm chí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới nội và hoàn toàn có thể cạnh tranh một vị trí chính thức ở trận gặp Thái Lan. Phong độ cao của Văn Toàn có lẽ là lý do khiến HLV Park Hang-seo trao cho anh băng đội phó.

Tuy nhiên, quyết định này của ông thầy người Hàn Quốc cũng khiến tiền đạo trẻ bất ngờ. Chia sẻ với Zing, Văn Toàn nói: “Tôi hơi bất ngờ khi mình được giao chức đội phó. Nhưng cũng đâu có gì quan trọng, thầy Park có dụng ý riêng của mình. Đội phó hay cầu thủ cũng chỉ là những thành viên trong đội thôi. Tôi chỉ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn”.

Trước đó, Văn Toàn từng nhiều lần đối đầu với người Thái ở các cấp độ trẻ. Đội tuyển Việt Nam có Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở Thai League. Hiểu biết của họ về Thái Lan là lợi thế cho đội tuyển.

Văn Toàn và Quang Hải được "lên chức" cho giải đấu King's Cup.

Trong khi đó, Quế Ngọc Hải có lợi thế vì từng đeo băng đội trưởng ở AFF Cup 2018 khi đàn anh Văn Quyết không ra sân. Thanh niên đưa tin, ở trận chung kết, sau khi đăng quang anh đã chủ động tìm được Văn Quyết, cởi băng và đeo vào, mời đàn anh lên bục nhận cúp. Một hành động nhỏ, nhưng cho thấy chất sống của trung vệ này.

Trước đó, tại SEA Games 2017, Quế Ngọc Hải với phẩm chất thủ lĩnh đặc biệt cũng là thủ quân tuyệt đối của U.23 Việt Nam quy tụ bộ khung chính tuyển Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy... Đến Asian Cup 2019, Hải chính thức là thủ quân đội tuyển, chơi cực hay, giúp Việt Nam liên tục tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và xuất sắc vào đến tứ kết. 

Lịch thi đấu King's Cup

Về phần Quang Hải, chàng tiền vệ quê Đông Anh hoàn toàn xứng đáng cho chiếc băng phó quân. Theo Thanh niên, suốt năm 2018, từ vòng chung kết U.23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup và Asian Cup 2019, “Hải con” luôn nổi bật cả về tài năng, trách nhiệm, tận tụy.

Dù có phần hơi trầm lặng trên sân bóng và chơi hướng về phía trước nên không quán xuyến được khâu phòng ngự, nhưng Quang Hải là hình mẫu rất tốt cho các cầu thủ trẻ, về việc hãy chú tâm tối đa cho trái bóng và sẽ gặt hái được điều phi thường.

Đình Văn (Tổng hợp)